Phân tích kèo Anh - Colombia: Cuộc chiến vua phá lưới

uộc chiến giữa tuyển Anh và Colombia có thể so sánh qua cuộc đối đầu giữa Harry Kane và James Rodirguez. Trong khi vua phá lưới World Cup 2014 đang vật lộn tìm lại mình thì Harry Kane tràn đầy hy vọng là vua phá lưới World Cup 2018.

Anh nhì bảng G gặp Colombia nhất bảng H nhưng đội nhì bảng lại được đánh giá ở cửa trên. Các nhà cái đưa tỷ lệ phổ biến là Anh chấp Colombia đồng nửa và tỷ lệ này khá hợp lý nếu so sánh những gì hai đội làm được tại vòng bảng.

Sở dĩ Anh xếp nhì bảng G là vì họ không thích xếp ở vị trí nhất bảng, không muốn gặp Brazil sớm từ tứ kết nên Anh đã chủ động thua Bỉ trong lượt cuối để tìm gặp Colombia tại vòng 1/8.

Đêm nay, chắc chắn Anh sẽ chơi khác với trận thua Bỉ và CĐV Anh hy vọng khi đội bóng của họ chơi với tinh thần quyết thắng thì có thể sẽ tưng bừng như khi hạ Panama 6-1.

Còn Colombia tuy nhất bảng H nhưng họ không chơi ấn tượng như các đội bóng Nam Mỹ khác ở giải: Uruguay, Brazil.

Trận ra quân, Colombia thua Nhật 1-2 rồi sau đó thắng Ba Lan 3-0. Trận cuối gặp Senegal, Colombia đã chơi trong bế tắc và may mắn kiếm được chiến thắng sít sao 1-0.

Trong một trận đấu căng thẳng ở vòng đấu loại trực tiếp, hai bên sẽ chơi thận trọng nên vai trò cá nhân sẽ có tính chất quyết định.

Nếu so sánh về khâu ghi bàn, Anh nhỉnh hơn đối thủ Nam Mỹ. Tiền đạo Harry Kane hoàn toàn sung sức sau khi được nghỉ ngơi cả tuần. Lúc này, Kane đã có 5 bàn, nhiều hơn Lukaku và Cristiano Ronaldo 1 bàn dù thời gian anh thi đấu chỉ bằng một nửa so với 2 chân sút người Bỉ và Bồ Đào Nha.

Kane không được ra sân trong trận gặp Bỉ nên bỏ lỡ cơ hội ghi thêm bàn ở vòng bảng nhưng giờ là lúc anh có thể ghi điểm củng cố cho hy vọng đoạt Chiếc giày vàng.

Ngoài Kane, bên tuyển Anh còn có các chân sút trẻ đáng tin cậy như Rashford, Sterling. Do vậy, nếu Kane bị phong tỏa thì Anh vẫn có các phương án khác để ghi bàn.

Cũng cần nói thêm là dưới thời HLV Southgate, Anh chơi rất tốt trước các đội bóng châu Mỹ. Anh đã hòa Brazil 0-0, thắng Costa Rica 2-0 trước thềm World Cup và khi tới Nga, Anh thắng Panama 6-1 tại vòng bảng.

Bên phía Colombia, Falcao có dấu hiệu tuổi tác nên trở nên chậm chạp, Cuadrado có khỏe mà không tinh quái. Niềm hy vọng lớn nhất của Colombia ở giải đấu này là James Rodriguez, vua phá lưới World Cup 2014. Chỉ có điều, Rodriguez đang bị chấn thương hành hạ nên phong độ không tốt.

Trận gặp Senegal, HLV Pekerman phải thay Rodriguez ra sân ngay từ hiệp 1 cho dù số 10 tỏ ra bất mãn. So với giải 4 năm trước, Rodriguez chỉ còn là bóng mờ của chính mình khi vẫn chưa ghi được bàn nào trên đất Nga.

Cuộc chiến giữa tuyển Anh và Colombia có thể so sánh qua cuộc đối đầu giữa Kane và Rodirguez. Lúc này, Kane khiến người ta tin tưởng hơn và anh đủ khả năng giúp Anh giải quyết trận đấu trong 90 phút.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/phan-tich-keo-anh-colombia-cuoc-chien-vua-pha-luoi-91618.html