PHÂN TÍCH chuyển nhượng: Mua sao Nice, Arsenal chiếm ưu thế

Một trong những ngôi sao sáng nhất của Nice mùa này, Michaël Seri đang trở thành mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Tottenham Hotspur và Arsenal, hai câu lạc bộ Bắc London.

Ed Aarons, một trong những nhà báo uy tín về việc cung cấp các thông tin chuyển nhượng của tờ The Guardian (Anh) đưa thông tin: Tiền vệ Jean Michaël Seri của Nice đang trở thành mục tiêu chiêu mộ số 1 của Tottenham Hotspur và Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới đây.

Michaël Seri đang trở thành mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Tottenham Hotspur và Arsenal, hai câu lạc bộ Bắc London.

Đã ghi tới 6 bàn và có 9 kiến tạo sau 31 lần ra sân ở Ligue 1 mùa này, Michaël Seri chính là niềm cảm hứng lớn trên hàng công của Nice, đội bóng vừa đánh bại Paris Saint-Germain 3-1 ở Ligue 1 mới đây. Theo các nguồn tin mà Ed Aarons có được, Arsenal và Tottenham sẵn sàng trả 20 triệu bảng cho cầu thủ người Bờ Biển Ngà.

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không đơn giản cho họ. Không chỉ cạnh tranh lẫn nhau, Spurs và Arsenal còn phải đối đầu Paris Saint-Germain và Barcelona. Trở lại trận thắng 3-1 trước PSG tuần trước, Mario Balotelli đã ghi bàn, nhưng Seri mới chính là ngôi sao sáng nhất.

Cầu thủ 25 tuổi chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng áp đảo hoàn toàn các ngôi sao thượng thặng bên phía PSG. Ed Aarons tiết lộ thêm, rằng cả Spurs và Arsenal không lạ gì tài năng của cầu thủ này, khi các tuyển trạch viên của họ đã theo dõi cầu thủ này từ khi anh còn chơi cho Paços Ferreira vào năm 2015. Nghiêm túc hơn, đại diện của tiền vệ này đã đến London tuần trước để gặp hai CLB nói trên, trong một cuộc gặp không chính thức.

Rõ ràng, với những thông tin mà tờ The Guardian tiết lộ, Arsenal và Spurs đã "nhanh chân" hơn PSG, Barcelona hay thậm chí là Southampton và Leicester, các CLB khác muốn có cầu thủ từng 12 lần khoác ĐTQG Bờ Biển Ngà.

Nice được cho là muốn 20 triệu bảng cho cầu thủ này, người có phí giải phóng hợp đồng 40 triệu euro (33 triệu bảng, thời hạn đến tháng 06/2019). "Rất nhiều câu lạc bộ muốn có tôi, nhưng chưa có gì hoàn tất," Seri nói với báo chí. "Nếu tôi rời Nice, tôi sẽ chơi cho một CLB có bóng đá đẹp như Nice. Tôi không đến để ngồi trên băng ghế dự bị."

Seri chơi ở vị trí tiền vệ con thoi (box-to-box)

Barcelona có vẻ như không là điểm đến ưa thích. Nice, trong quá trình vươn mình trở thành thế lực của bóng đá Pháp cũng sẽ không muốn để trụ cột sang CLB cạnh tranh trực tiếp, PSG. Ngoại hạng Anh dường như là điểm đến khả dĩ. Arsenal đang rất khao khát một tiền vệ con thoi (box-to-box), để thay cho Santi Cazorla đã luống tuổi.

Họ còn tiếp xúc với Naby Keïta, người đã từ chối hợp đồng mới RB Leipzig. Tuy nhiên Ligue 1 vẫn là điểm đến mà Arsene Wenger yêu thích. Với uy tín và khả năng của mình, HLV người Pháp chiếm ưu thế không nhỏ trong thương vụ này. Vấn đề duy nhất, có lẽ là việc không được chơi bóng ở Champions League mùa tới, và Arsenal cũng đang ở vị thế thấp hơn Spurs.

Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 17:09 04/05/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/phan-tich-chuyen-nhuong-mua-sao-nice-arsenal-chiem-uu-the-d391754.html