Phân tích cho thấy ông Trump nhiều khả năng tái đắc cử

Theo các số liệu phân tích, Tổng thống Donald Trump nhiều khả năng sẽ tái đắc cử vị trí 'ông chủ Nhà Trắng' trong cuộc bầu cử 2020.

Nếu không có gì bất thường xảy ra, kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 của ông Trump sẽ còn vượt xa chiến thắng vào năm 2016 trước đối thủ Hillary Clinton, với số phiếu 304-227, theo công ty phần tích Moody.

Các mô hình phân tích dựa trên cách người tiêu dùng cảm nhận về tình hình tài chính của chính họ, mức tăng mà thị trường chứng khoán đạt được trong nhiệm kỳ của ông Trump và triển vọng thất nghiệp của Mỹ, vốn đã giảm xuống mức thấp nhất trong 50 năm.

Phân tích của Moody hầu như đem tới độ chính xác cao, dựa trên kết quả các cuộc bầu cử Tổng thống từ 1980, tuy nhiên chỉ duy nhất có một lần dự đoán sai lệch, đó là vào cuộc bầu cử năm 2016, thời điểm ông Trump gây sốc khi chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng.

Các chuyên gia của Moody cho rằng sai sót bắt nguồn từ "số lượng cử tri bất thường" của ông Trump và họ đã điều chỉnh lại số liệu trong các dự báo mới nhất. Moody cũng cho biết họ sẽ cập nhật các dự báo khi điều kiện phát triển và thay đổi.

"Nếu nền kinh tế vẫn ổn định cho tới năm sau, thì nhiều khả năng ông Trump vẫn sẽ tại vị, đặc biệt là nếu đảng Dân chủ không nhiệt tình và tham gia bỏ phiếu", ông Mark Zandi,chuyên gia kinh tế tại Moody Analytics, cho biết.

Bản báo cáo được ông Trump đăng tải lại trên trang Twitter của mình và cho biết "điều này rất tốt" cho mình. Ba mô hình dự đoán cho thấy ông Trump nhận được ít nhất 289 phiếu đại cử tri.

Mặc dù xếp hạng tín nhiệm của Tổng thống Trump đã ở mức thấp 40% trong cuộc thăm dò mới nhất của Gallup, nhưng tỷ lệ này vẫn tương đối ổn định trong suốt nhiệm kỳ của ông Trump.

Huy Vũ

Theo Sputnik

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/phan-tich-cho-thay-ong-trump-nhieu-kha-nang-tai-dac-cu-157329.html