Phan Thanh Hậu và Hồ Tuấn Tài vắng mặt ở vòng 3 V.League

Phan Thanh Hậu và Hồ Tuấn Tài đều sẽ phải làm khán giả ở vòng 3 V.League cuối tuần này vì chấn thương.

Phan Thanh Hậu vắng mặt ở vòng 3 V.League vì chấn thương

Phan Thanh Hậu vắng mặt ở vòng 3 V.League vì chấn thương

Vào chiều nay 13/3, giải VĐQG V.League 2021 sẽ chính thức trở lại với loạt trận đấu bù của vòng 3. Trên sân Cẩm Phả, CLB Than Quảng Ninh sẽ có cuộc tiếp đón đội bóng có sự đầu tư nhân sự rất lớn mùa này - TP.HCM FC.

Ở trận đấu quan trọng này bộ đôi cầu thủ Phan Thanh Hậu và Hồ Tuấn Tài, không thế góp mặt bởi cả hai hiện vẫn đang làm bạn với chấn thương. Phan Thanh Hậu gặp chấn thưởng ở vòng 1 V.League sau pha vao bóng thô bạo ucar Võ Ngọc Toàn của SHB Đà Nẵng.Vận đen tiếp tục đeo đuổi cựu tiền vệ của HAGL khi cầu thủ này lại bị lật cổ chân trong một buổi tập của đội bóng Sài thành sau đó.

Những ngày qua, Thanh Hậu chỉ ngồi ngoài sân cùng chiếc tạ quen thuộc và cùng với Hồ Tuấn Tài không được HLV Polking điền tên vào danh sách thi đấu ở vòng 3 V.League gặp chủ nhà Than Quảng Ninh.

Không có sự phục vụ của Thanh Hậu và Tuấn Tài, TP HCM vẫn có những tin vui khi đón chào sự trở lại của tiền vệ Đỗ Văn Thuận sau giai đoạn phục hồi chấn thương đầu mùa. Bên cạnh đó, nhiều khả năng chân sút Junior Barros sẽ được ông Polking đưa vào sân. Trận đấu giữa Than Quảng Ninh và TP HCM sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 14/3 tới.

Ngày 12/3, UBND Thành Phố Cẩm Phả đã có văn bản số 963/UBND-VHTT cho phép tổ chức trận đấu giữa CLB Than Quảng Ninh và CLB TP Hồ Chí Minh thuộc vòng 3 LS V.League 1-2021 ngày 14/3 theo hình thức hạn chế khán giả với số lượng không quá 2.500 người.

Sau 2 vòng đấu đầu tiên, CLB Than Quảng Ninh và CLB TP.HCM đều cùng có 3 điểm. Vì vậy, có thể hiểu mục tiêu của cả hai là phải có điểm trong cuộc đối đầu này, nhất là đội chủ nhà Than Quảng Ninh. Với việc được đón khán giả đến sân cổ vũ, cho dù số lượng khán giả hạn chế không quá 2500 người, nhưng đây cũng sẽ là ưu thế khi đem đến nguồn lực động viên cho thầy trò HLV Hoàng Thọ.

Như vậy là cả 5 trận đấu bù ở vòng 3 đều được phép mở cửa đón khán giả vào sân. Trong đó BTC trận HAGL - Bình Định dự kiến sẽ mở cửa cho hơn 6000 CĐV, trận Hải Phòng - Hà Nội sẽ đón 5200 CĐV. Hai trận đấu còn lại giữa Đà Nẵng - Hà Tĩnh, Viettel - Bình Dương dự kiến sẽ đón hơn 2 nghìn CĐV.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/phan-thanh-hau-va-ho-tuan-tai-vang-mat-o-vong-3-vleague-nfXhdsUMR.html