Phan Sào Nam - từ con ngoan, trò giỏi đến 'vỏ bọc' hiệp sỹ công nghệ của đường dây cờ bạc ngàn tỷ

Hai người mẹ của Phan Sào Nam, một người là mẹ đẻ, một người là dì ruột nhưng yêu thương Phan Sào Nam như con đẻ. Trong mắt hai người phụ nữ này, Phan Sào Nam vẫn là một đứa con hiếu thảo, tài năng nhưng lầm đường lạc lối. Họ nhận trách nhiệm về mình vì đã vô tình tiếp tay cho Nam lún sâu vào con đường lao lý…

Hai người mẹ bất hạnh

Bà Phan Thu Nga và bà Phan Thu Hương là hai chị em ruột, hai người mẹ của Phan Sào Nam. Bà Nga là mẹ đẻ có công sinh hạ ra Nam. Người còn lại, bà Hương, là dì ruột nhưng cưu mang, bao bọc, nuôi nấng anh ta từ những ngày cơ hàn khi mới bắt đầu xuống Hà Nội trọ học, sau đó lập nghiệp, rồi gây dựng được một cơ đồ bề thế, hoành tráng ngàn tỷ. Trước tòa, hai người phụ nữ khóc không ngừng. Nhưng, họ không mảy may một lời trách móc, hằn học hay đổ lỗi cho cái tên Phan Sào Nam đang đứng trước bục xét xử nhìn họ với ánh mắt chất chứa nhiều thông điệp.

Bà Phan Thu Nga lên trước bục với tư cách người tham gia tố tụng. Nhắn nhủ với con, người mẹ này bày tỏ: “Tôi muốn nhắn lại với con tôi rằng, với tôi, vẫn giữ mãi những suy nghĩ tốt đẹp về đứa con ngoan, học giỏi. Sau sự việc này, tôi mong con hiểu nhiều hơn trong cuộc sống, mong sớm quay trở lại xã hội để với trình độ năng lực của mình sẽ đóng góp, cống hiến cho xã hội; chăm lo 3 đứa con vì dù sao ông bà cũng không thể thay được bố của cháu…”.

Bị cáo Phan Thu Hương, dì ruột của Phan Sào Nam

Không mang nặng đẻ đau nhưng yêu thương Phan Sào Nam như con ruột, bị cáo Phan Thu Hương (SN 1961, ở Tây Hồ, Hà Nội) vẫn nhận mình là mẹ của ông trùm trước HĐXX. Bị cáo Phan Thu Hương cũng là một doanh nhân thành đạt, điều hành công ty riêng của gia đình mình. Khi bố mẹ ly hôn, Phan Sào Nam được bà Hương chăm sóc, nuôi dưỡng ăn học thành người. Bà Hương bị khởi tố vì đã “cất giữ” số tiền hơn 236 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến của Phan Sào Nam, giúp Nam kinh doanh, sinh lời từ số tiền này. Khi được cơ quan điều tra triệu tập hỏi về nội dung trên, bà Hương không thừa nhận đang giữ tiền của đứa cháu đại gia do phạm tội mà có. Lúc đó, bà Hương cho rằng, số tiền Phan Sào Nam đưa cho bà là để trả nợ. Bà Hương khai vậy, nhưng CQĐT cho rằng, dì của Phan Sào Nam khai không có căn cứ. Sau nhiều lần CQĐT đưa ra chứng cứ và thuyết phục không được, ngày 25/1/2018, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với bà Hương về tội rửa tiền. Lúc này, tại cơ quan điều tra, bà Hương mới chịu khai báo, bản thân bà đã có hành vi che giấu cho cháu mình vì tình cảm dì cháu, bởi bà Hương không muốn Nam bị rơi vào vòng lao lý. Tại tòa, bị cáo Hương vừa khóc vừa nhận lỗi trước HĐXX. Bị cáo cho hay, vì đã quá tin tưởng Phan Sào Nam, luôn đặt hết niềm tin, lòng tự hào về Nam, không nghĩ anh ta làm việc vi phạm pháp luật.

"Khi được nghe con tôi nói đó là số tiền do phạm tội mà có, tôi rất bàng hoàng và không hiểu như thế nào... Phan Sào Nam luôn là hình ảnh đẹp trong mắt bị cáo và cả gia đình". Hướng cái nhìn về phía Nam trước tòa, bị cáo nói trong nước mắt: "Mẹ không bao giờ trách con. Qua đây, mẹ thấy hình ảnh một người con dám làm dám chịu".

Bị cáo tự hào về “công trình” cờ bạc

Sinh năm 1979, có một vợ và ba con nhỏ, trước khi điều hành đường dây đánh bạc online, Phan Sào Nam đã có một căn nhà tại địa chỉ M10, khu dân cư Villa Park, phường Phú Hữu, quận 9, TP. Hồ Chí Minh, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2014. Khai trước tòa, Nam cho biết trong quá trình cơ quan điều tra kê biên tài sản, anh ta đã chấp nhận bán toàn bộ tài sản này để nộp lại số tiền hơn 1.200 tỷ do anh ta phạm tội mà có. Khi luật sư bào chữa hỏi bị cáo, bán cả tài sản chung của hai vợ chồng trước khi phạm tội, vợ con bị cáo sẽ ở đâu? Nhắc tới vợ con, bị cáo Phan Sào Nam lặng người trong giây lát rồi bật khóc. Chủ tọa phải nhắc, nếu bị cáo Nam xúc động quá không trả lời được thì có thể về chỗ, không cần phải trả lời câu hỏi của luật sư. Giọng chùng xuống, Phan Sào Nam trả lời luật sư bào chữa: “Các cháu đang được ông bà nội ngoại chăm sóc và đang ở nhà thuê”.

Đề xuất trước HĐXX, Phan Sào Nam cũng rành rọt khi nhắc tới ba chiếc điện thoại mà CQĐT đang thu giữ, trong đó có một chiếc điện thoại mang nhãn hiệu Oppo. Lý do nhắc tới ba chiếc điện thoại này, theo anh ta, vì nó là điện thoại của mẹ đẻ và người thân của Nam, không liên quan đến vụ án và trong máy có lưu giữ nhiều hình ảnh gia đình. Phan Sào Nam xin được nhận lại những đồ vật lưu giữ những kỷ vật này.

Thời điểm mới “gây dựng” phần mềm đánh bạc online dưới hình thức các game online có trả thưởng, nhóm chuyên gia công nghệ thông tin do Phan Sào Nam điều hành ban đầu chỉ đặt ra một dự án thu hút được một số lượng người tham gia khiêm tốn. “Khi bắt đầu triển khai dịch vụ này, chúng tôi cũng không lường được doanh thu và mức độ lớn như vậy. Việc này thể hiện ở tỷ lệ phân chia lợi nhuận trong hợp đồng kinh tế với Công ty CNC của anh Nguyễn Văn Dương. Ban đầu chúng tôi chỉ đưa ra các mức doanh thu 5 tỷ đồng, 10 tỷ đồng… từ đó phân chia lợi nhuận chứ cũng không nghĩ nó phát triển nhanh như thế với con số hàng ngàn tỷ đồng”, Phan Sào Nam nói.

Phan Sào Nam tỏ ra tự hào về việc nhóm của mình đã cùng nhau xây dựng được một “đế chế” hùng mạnh, một nền tảng công nghệ vững chắc không thua kém bất kỳ một nhà mạng công nghệ có số má nào ở Việt Nam, sử dụng công nghệ 100% ở Việt Nam, nhân sự con người Việt Nam chứ không sử dụng chuyên gia nước ngoài.

“Hiệp sỹ gãy cánh”

Khi còn là CEO điều hành Công ty VTC Online, Phan Sào Nam được các nhân viên, đặc biệt là các nhân viên nữ, gọi đùa là “hotboy”. Nam còn được đặt biệt danh “hoàng tử bóng đêm” với những cuộc họp thâu đêm hay những email được gửi vào khoảng 2 – 3h sáng. Phan Sào Nam vừa là sáng lập viên VTC Intecom, sáng lập viên VTC Online, đồng thời là cha đẻ của cuộc thi Miss Teen đình đám, chuyên gia ý tưởng của Mạng Việt Nam Go.vn…

Bị cáo Phan Sào Nam và hai người mẹ bất hạnh

Tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh của Trường đại học Kinh tế TP.HCM và thạc sỹ quản trị kinh doanh công nghệ của Trường đại học Thông tin liên lạc Hàn Quốc, Phan Sào Nam thông thạo 2 ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Hàn. Sau khi hoàn thành chương trình học, Nam về Việt Nam và đầu quân cho VASC. Năm 2006, khi lãnh đạo VTC quyết định đầu tư vào nội dung số, Phan Sào Nam được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc VTC Intecom. Sau 2 năm, Phan Sào Nam cùng các đồng nghiệp đã lập nên VTC Online. Cũng trong thời điểm đó, Phan Sào Nam giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Đến năm 2012, Công ty Quản lý quỹ Duxton có trụ sở tại Singapore đã đầu tư vào VTC Online 10 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của VTC Online. Chính vì thế, Phan Sào Nam cũng như VTC Online đã đặt mục tiêu sẽ đạt được mức lợi nhuận 500 tỷ đồng vào năm 2015. Phan Sào Nam cũng được biết đến là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV truyền thông đa phương tiện VTC HCM, công ty được thành lập từ tháng 9/ 2011. Hiện tại VTC HCM đã ngừng hoạt động.

Theo cơ quan điều tra, Phan Sào Nam với chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC online, có trình độ và am hiểu về công nghệ thông tin nhưng vì mục đích cá nhân, đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung (Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom) tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung có sẵn. Sau đó, Phan Sào Nam kết nối với Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty CNC là công ty bình phong của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, thống nhất việc Công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác. Tiếp đó, Nam ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.

Quá trình điều tra, Phan Sào Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”, đồng thời tích cực cùng với người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền hơn 821 tỷ, phong tỏa hơn 76 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; kê biên hai ngôi nhà trị giá theo hợp đồng 12,4 tỷ đồng; phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá gần 140 tỷ, 5 ô tô các loại của Phan Sào Nam.

Di Linh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/phan-sao-nam--tu-con-ngoan-tro-gioi-den-vo-boc-hiep-sy-cong-nghe-cua-duong-day-co-bac-ngan-ty-d2058863.html