Nhật Bản quan ngại sâu sắc về thương vong trong các cuộc biểu tình tại Myanmar

Chính phủ Nhật Bản lên án mạnh mẽ tình trạng bạo lực đối với dân thường vẫn đang tiếp diễn bất chấp những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế.

Liên quan đến việc hơn 20 công dân Myanmar đã thiệt mạng trong một vụ xả súng của lực lượng an ninh vào những người biểu tình phản đối đảo chính tại nước này vào ngày 28/2, Thư ký Báo chí Nhật Bản Yoshida Tomoyuki cho biết, Chính phủ Nhật Bản quan ngại sâu sắc về tình hình nhiều dân thường trong các cuộc biểu tình trên khắp Myanmar bị thương hoặc thiệt mạng do sử dụng vũ lực, bao gồm cả các vụ xả súng của lực lượng an ninh Myanmar và nhiều người khác đã bị giam giữ. Chính phủ Nhật Bản lên án mạnh mẽ tình trạng bạo lực đối với dân thường vẫn đang tiếp diễn bất chấp những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế.

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Chính phủ Nhật Bản một lần nữa thúc giục mạnh mẽ quân đội Myanmar trả tự do cho những người đang bị giam giữ bao gồm cả Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và nhanh chóng khôi phục hệ thống chính trị dân chủ của Myanmar./.

PV/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-quan-ngai-sau-sac-ve-thuong-vong-trong-cac-cuoc-bieu-tinh-tai-myanmar-840108.vov