Phản pháo cứng rắn của Nga trước 'sự bôi nhọ' của Mỹ về việc thử hạt nhân

Mỹ có thể sử dụng các cuộc tấn công nhằm vào Nga để thu hút sự quan tâm của quốc tế và che giấu những chuẩn bị riêng cho việc hồi phục các vụ thử hạt nhân quy mô toàn diện, Bộ Ngoại Giao Nga nhận định.

Theo Xinhua, Bộ Ngoại giao Nga hôm qua đã phủ nhận cáo buộc của một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ rằng Moscow “có thể” đang triển khai các vụ thử hạt nhân cấp thấp.

Bộ Ngoại giao Nga

Bộ Ngoại giao Nga

Cáo buộc của Robert Ashley, người đứng đầu cục Tình báo Mỹ là “sự khiêu kích thô lỗ” hoàn toàn “vô căn cứ” và bôi nhọ danh dự Nga, Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Moscow khẳng định nước này tôn trọng tuân thủ đầy đủ Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) và đã ngừng thử hạt nhân từ năm 1991.

Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định rằng Mỹ có thể sử dụng các cuộc tấn công nhằm vào Nga để thu hút sự quan tâm của quốc tế và che giấu những chuẩn bị riêng cho việc hồi phục các vụ thử hạt nhân quy mô toàn diện.

“Các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị Mỹ nên nhớ rằng sự quay trở về của thời kỳ thử hạt nhân sẽ mang đến những hậu quả khốc liệt cho sự ổn định toàn cầu”, tuyên bố của Nga cho hay.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phan-phao-cung-ran-cua-nga-truoc-su-boi-nho-cua-my-ve-viec-thu-hat-nhan-a436134.html