Phẫn nộ vì Dòng chảy phương Bắc 2 lại bị hứng đòn, Nga tuyên bố Mỹ 'sẽ không thắng cuộc'

Ngày 19/1, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng, Washington sẽ không thắng cuộc khi áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các bên tham gia dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt mang tên Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2).

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng, Washington sẽ không thắng cuộc khi áp trừng phạt các bên tham gia Dòng chảy phương Bắc 2. (Nguồn: TASS)

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng, Washington sẽ không thắng cuộc khi áp trừng phạt các bên tham gia Dòng chảy phương Bắc 2. (Nguồn: TASS)

Trên trang mạng Facebook của Đại sứ quán, ông Antonov nhấn mạnh: "Washintgon từ lâu đã tìm mọi cách để cản trở việc thực hiện dự án thương mại quốc tế này. Một số biện pháp lập pháp đã được thông qua".

Nhà ngoại giao Nga cho rằng, Mỹ liên tục đưa ra "những lời đe dọa vô căn cứ" nhằm vào Nga và các đối tác châu Âu quan tâm đến hợp tác trong lĩnh vực khí đốt, đồng thời khẳng định "có một sức ép thô bạo đã đặt ra đối với các bên tham gia dự án Dòng chảy phương Bắc 2".

Đại sứ Nga chỉ trích Mỹ vi phạm quy tắc và các chuẩn mực của luật pháp quốc tế cũng như các nguyên tắc thương mại công bằng, tự do, thậm chí "không thèm để ý đến ý kiến của các nước đồng minh".

"Tất cả những điều này chẳng qua là sự cạnh tranh không lành mạnh. Mong muốn tạo lợi thế cho mình trên thị trường năng lượng của châu Âu, buộc các nước trong khu vực phải mua nguyên liệu thô của Mỹ. Cuối cùng sẽ không có ai chiến thắng trong dự án này", ông Antonov nói.

(theo TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phan-no-vi-dong-chay-phuong-bac-2-lai-bi-hung-don-nga-tuyen-bo-my-se-khong-thang-cuoc-134403.html