Phẫn nộ về tình trạng bạo lực ở Myanmar, tập đoàn Total vẫn tiếp tục hoạt động

Tập đoàn năng lượng Total của Pháp ngày 4/4 thông báo sẽ không dừng hoạt động tại Myanmar, bất chấp những lời kêu gọi các công ty nước ngoài chấm dứt quan hệ với chính quyền quân sự ở quốc gia Đông Nam Á này.

Mỏ khí Yanada của Myanmar. (Nguồn: Total)

Mỏ khí Yanada của Myanmar. (Nguồn: Total)

Trả lời phỏng vấn tờ Journal du Dimanche, Giám đốc điều hành của Total - ông Patrick Pouyanne cho biết tập đoàn này sẽ tiếp tục hoạt động ở Myanmar vì đang cung cấp điện cho hàng triệu khách hàng ở thủ đô Yangon, cũng như tại khu vực phía Tây của Thái Lan.

Nằm ở ngoài khơi bờ biển tây nam Myanmar tại vịnh Martaban, mỏ Yadana do Total làm chủ đầu tư sản xuất khí cung cấp cho các nhà máy điện ở Thái Lan. Mỏ cũng cung cấp cho thị trường nội địa Myanmar, thông qua đường ống được xây dựng và vận hành bởi Doanh nghiệp Dầu khí Myanmar (MOGE).

Ông Patrick Pouyanne nói: "Liệu một tập đoàn như Total có thể đưa ra quyết định cắt điện cung cấp cho hàng triệu người, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh hay các bệnh viện?".

Cũng theo ông Patrick Pouyanne, cá nhân ông cảm thấy "phẫn nộ bởi cuộc đàn áp" ở Myanmar nhưng ông từ chối "hành động gây hại tới nhân viên địa phương của Total và người dân Myanmar, những người đang phải chịu nhiều thương tổn".

Động thái của Total được đưa ra trong thời điểm một số công ty quốc tế dừng mọi hoạt động tại Myanmar.

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phan-no-ve-tinh-trang-bao-luc-o-myanmar-tap-doan-total-van-tiep-tuc-hoat-dong-141241.html