Phẫn nộ màn quảng cáo công khai nhà xe đưa người từ bên kia biên giới về nước, cam kết có đường 'né cách ly' COVID-19

Một bài đăng trên trang mạng xã hội quảng cáo dịch vụ xe đi lại giữa Việt Nam - Trung Quốc đảm bảo uy tín, an toàn và chiều về cam kết có đường né cách ly Covid-19 gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng.

Giữa tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, Việt Nam vẫn đang thực hiện các công tác phòng, chống dịch rất chặt chẽ.

Theo đó, đã có không ít các trường hợp lực lượng chức năng phát hiện nhiều người nhập cảnh trái phép hoặc trốn cách ly, tiềm ẩn nguy cơ gây nhiễm trong cộng đồng.

Do vậy, việc khai báo gian dối, tìm cách trốn cách ly là việc khiến nhiều người bức xúc và lên án mạnh mẽ.

Tuy nhiên mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp màn hình đoạn nhật ký trang cá nhân của một người có nội dung mời chào dịch vụ xe khách đi lại giữa Việt Nam và Trung Quốc gây xôn xao.

Ảnh chụp màn hình đoạn bài đăng gây xôn xao mạng xã hội

Ảnh chụp màn hình đoạn bài đăng gây xôn xao mạng xã hội

Cụ thể, bài đăng này viết:

"Để phục vụ nhu cầu đi lại của khách, nhà xe bên em vẫn hoạt động hai chiều sang Trung - về Việt bình thường nhé (chiều về em có đường tránh cách ly nhé)".

"Ngày mai anh chị em nào sang Trung hay về Việt inbox em nhé. Em đảm bảo an toàn cho cả chiều sang và chiều về cho khách nhé. Đối với chiều về em có đường tránh cách ly nhé".

Bên cạnh đó, người này còn quảng cáo dịch vụ xe đưa đón tận nơi và đảm bảo các tiêu chí "uy tín - an toàn - giá cả hợp lý". Thậm chí, dịch vụ đưa đón này còn có thể "tránh cách ly" đối với chiều về Việt Nam.

Chưa rõ thực hư về bài đăng trên, tuy nhiên bức ảnh này đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc đối với người quảng cáo dịch vụ trên. Việc này không những trái pháp luật, không đảm bảo công tác phòng, chống dịch mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh trong cộng đồng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và an toàn của người dân.

"Thật không thể hiểu được! Thế này thật quá coi thường an toàn không tôn trọng pháp luật".

"Lấy gì mà nói uy tín với an toàn. Dịch bệnh nguy hiểm đến thế nào còn chưa thấy hay sao mà còn bày cách lách luật trốn cách ly".

"Không thể chấp nhận được! Còn quảng cáo mời chào công khai như vậy nữa! Thật đúng là không coi ai ra gì!".

Linh Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/bai-dang-quang-cao-nha-xe-co-duong-tron-cach-ly-gay-phan-no-20200724193612672.html