Phẫn nộ chuyện mời cố diễn viên Mai Phương đi sự kiện: Hành động phản cảm, độc ác

Đã hơn 100 ngày cố diễn viên Mai Phương rời cõi tạm, ấy nhưng vẫn còn đó những câu chuyện đau lòng xảy ra... khiến người ở lại quặn thắt.

Ngày Mai Phương rời cõi tạm vì bệnh ung thư, gia đình, đồng nghiệp, người hâm mộ đều rơi lệ tiếc thương cho một phận người hồng nhan bạc mệnh. Đã qua 100 ngày kể từ khi cố diễn viên về với đất mẹ, những người yêu mến cô vẫn chưa thể nguôi ngoai trước nỗi mất mát quá lớn này. Vậy mà, một sự việc không ai ngờ lại xảy đến... khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Câu chuyện đau lòng này được chính cựu quản lý của Mai Phương chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. Theo đó, một tập đoàn gọi điện với nhã ý mời Mai Phương tham gia sự kiện mà chẳng hay cô đã mất: "Cuộc gọi đến, alo, em là bên tập đoàn... Bên em muốn mời chị Phương tham gia chuỗi sự kiện bên em…Xin lỗi em nhé, chị Phương mất được 100 ngày rồi ạ, trả lời mà lòng quặn đau".

Quản lý cũ của cố nghệ sĩ Mai Phương chia sẻ câu chuyện đau lòng khiến nhiều người bức xúc.

Quản lý cũ của cố nghệ sĩ Mai Phương chia sẻ câu chuyện đau lòng khiến nhiều người bức xúc.

Trước câu chuyện gây bức xúc này, PV Người Đưa Tin Pháp luật đã liên hệ với cựu quản lý của cố nghệ sĩ Mai Phương để tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, người này từ chối, không muốn chia sẻ.

Không thể tin đây lại là sự thật! Bởi, sự ra đi của Mai Phương từng gây chấn động dư luận và truyền thông suốt thời gian khá dài. Nhiều người bức xúc cho rằng nếu thực sự lời mời này xuất phát từ một tập đoàn lớn thì thật khó mà chấp nhận được. Việc để xảy ra một sơ suất thế này cho thấy sự tắc trắc trong công việc. Chưa kể, sự kém duyên này còn khơi lại nỗi đau của những người ở lại nhân lên nhiều lần. Ngay khi biết chuyện, diễn viên Ốc Thanh Vân, hai cô bảo mẫu từng chăm sóc con gái Mai Phương,... đều thốt lên trong đau xót.

Nhìn nhận câu chuyện đau lòng này, danh hài Chiến Thắng bức xúc cho hay: “Tôi cũng biết thông tin này. Tôi cho rằng đây là hành động cố tình giật gân để gây chú ý, nhưng nó lại trở thành trò đùa phản cảm, ác ý. Thiết nghĩ, một tập đoàn lớn không thể làm ăn thiếu chuyên nghiệp đến mức không tìm hiểu thông tin nghệ sĩ trước khi mời sự kiện. Hơn nữa, Mai Phương qua đời đã hơn 100 ngày rồi, truyền thông - công chúng ai cũng xót thương, mọi người không thể không biết, kể cả người vô tâm nhất".

Có câu, nghĩa tử là nghĩa tận. Hãy để cho người đã khuất được yên nghỉ, đừng khơi lại nữa. Tôi không hiểu tại sao giờ nhiều người lại cố tình mang chuyện của người đã mất để gây chú ý. Hành động này thực sự rất phản cảm và độc ác. Nó không chỉ động chạm đến người đã mất, còn khiến nỗi đau xót, mất mát mà gia đình, những người thân của họ phải gánh chịu thêm nặng nề. Làm gì thì làm nhưng tuyệt đối đừng động đến người đã khuất”, nam nghệ sĩ chia sẻ thêm.

Hình ảnh xinh đẹp của Mai Phương vẫn sống mãi trong lòng người hâm mộ.

Mai Phương sinh năm 1985, từng là một nghệ sĩ trẻ tài năng và được nhiều khán giả yêu mến. Suốt 20 năm gắn bó với nghệ thuật, cô luôn chăm chỉ và hết lòng với nghề. Sự ra đi đột ngột của Mai Phương hồi cuối tháng 3 vừa qua là nỗi mất mát không thể nào nguôi ngoai đối với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Suốt quãng thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, Mai Phương khiến mọi người xúc động với nghị lực sống mạnh mẽ, kiên cường và một tinh thần tràn đầy lạc quan. Sự nỗ lực của cố nghệ sĩ đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

Hà Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phan-no-chuyen-moi-co-dien-vien-mai-phuong-di-su-kien-hanh-dong-phan-cam-doc-ac-a481402.html