Phẫn nộ cặp vợ chồng bỏ đói con gái 7 tháng tuổi đến chết

Hồi tuần qua, cộng đồng mạng Hàn Quốc lại một phen dậy sóng, bày tỏ sự phẫn nộ đối với một cặp vợ chồng trẻ sau khi cãi nhau, bỏ nhà đi chơi game, uống rượu, để mặc cô con gái 7 tháng tuổi một mình ở nhà và bị bỏ đói đến chết.

Trong khi người chồng 21 tuổi, người mẹ mới chỉ 18 tuổi. Theo cảnh sát, cặp đôi đã cãi nhau và bỏ nhà đi, để lại con ở nhà một mình vào đêm 23/5. Những hình ảnh do người mẹ 18 tuổi này đăng lên mạng xã hội cho thấy cô đã ra ngoài uống rượu với bạn bè từ ngày 25-28/5. Người chồng của cô cũng bỏ ra ngoài đi chơi game với bạn suốt một tuần sau khi cãi nhau với vợ, còn con gái họ bị bỏ lại ở nhà.

Đến ngày 31/5, khi hai vợ chồng trở về nhà, cô con gái nhỏ đã chết vì đói. Người mẹ cập nhật trên mạng xã hội vào khoảng 11h ngày 31/5 với một dòng thông báo ngắn ám chỉ điều tồi tệ đã xảy ra. Hai vợ chồng đã giấu xác con trong một chiếc hộp và hai ngày sau ông ngoại bé gái mới phát hiện.

Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ hai vợ chồng với các cáo buộc ngược đãi trẻ em gây chết người. Cặp đôi cũng bị cáo buộc bỏ mặc thi thể của đứa trẻ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy gần như không có thức ăn trong dạ dày bé gái. Cảnh sát vẫn đang điều tra và chưa công bố nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Mến Bùi

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-luat/phan-no-cap-vo-chong-bo-doi-con-gai-7-thang-tuoi-den-chet-457200.html