Phẫn nộ cảnh nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng, lột áo quần giữa nơi công cộng

Hiện, nhà trường đã nắm được thông tin vụ việc và tiến hành mời các học sinh liên quan cùng phụ huynh để làm việc

Trưa ngày 11/11, trao đổi với VietNamNet, cô Trương Thị An – Hiệu trưởng Trường TH&THCS Lương Thế Vinh (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) cho biết, lãnh đạo nhà trường đang phối hợp cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc một học sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng.

Theo cô An, vụ việc xảy ra vào ngày 9/11 và đang được xác minh, chưa có kết quả chính thức.

Nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng, lột quần áo

Nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng, lột quần áo

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài gần 4 phút, ghi lại cảnh một nữ học sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng dã man trước sự chúng kiến của nhiều học sinh khác. Khu vực xảy ra vụ việc được xác định là bãi sân bằng bê tông nằm gần sông Thạch Hãn.

Trong video, một nữ sinh mang áo trắng bị 2 nữ sinh khác lao vào túm tóc, dùng chân đạp vào người. Sau khi dùng tay đánh đập dã man bạn học, các nữ sinh này tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đánh vào người nạn nhân. Mặc cho nữ sinh bị đánh khóc lóc, van xin, 2 nữ sinh không những không dừng lại mà tiếp tục túm áo, đè nạn nhân xuống sân rồi lột sạch quần áo.

Sau khi bị lột áo quần, nữ sinh ngồi giữa sân và tiếp tục bị hai bạn nữ lấy tay và chân đánh vào người. Sau đó, nữ sinh này đã lấy áo quần và mặc lại.

Đáng chú ý, xung quanh có một số bạn khác chứng kiến nhưng không có ai can ngăn vụ việc này.

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động đánh bạn dã man của nhóm học sinh nói trên.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PLO, ông Cao Nguyên Vũ cho biết xác minh bước đầu cho thấy ba nữ sinh đều là học sinh của Trường TH-THCS Lương Thế Vinh.

Cụ thể, em bị đánh là D.T (lớp 6). Hai em đánh bạn là L.T.T.H (lớp 8) và V.H.A (lớp 9). Hiện sức khỏe và tâm lý của D.T ổn định. Các em liên quan đến vụ việc đánh nhau đang đi học bình thường.

Đến nay, nhà trường đã mời các học sinh liên quan cùng phụ huynh để làm việc, có biện pháp giáo dục, răn đe và thăm hỏi, động viên tinh thần nữ sinh bị đánh.

"Sau khi nhà trường báo cáo cụ thể sự việc, chúng tôi sẽ xem xét xử lý theo quy định" - ông Vũ nói.

Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/phan-no-canh-nu-sinh-bi-nhom-ban-danh-hoi-dong-lot-ao-quan-202211111400325036.html