Phẫn nộ cảnh giáo viên tát, quăng trẻ xuống đất vì không chịu đeo khẩu trang

Một vụ bạo hành học sinh tại một cơ sở giữ trẻ tư nhân ở Đài Loan (Trung Quốc) đang gây xôn xao dư luận.

Tối 23/2, một trang fanpage trên Facebook đã đăng tải đoạn video quay cảnh bạo hành trẻ em trong một trung tâm giữ trẻ tư nhân tại thành phố Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc).

Nguyên nhân của vụ bạo hành được cho là do những đứa trẻ không chịu đeo khẩu trang nên bị giáo viên đánh đập.

Đứa trẻ bị đánh đập dã man...

Đứa trẻ bị đánh đập dã man...

Theo nội dung đoạn video, các giáo viên giữ trẻ cho rằng đứa bé không chịu đeo khẩu trang, nên đã trừng phạt bé với những hành động dã man như tát, thậm chí ném đứa trẻ xuống đất như ném đồ vật, hành động vô cùng thô lỗ.

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn video đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Một số phụ huynh đã trực tiếp đến yêu cầu xem đoạn video không che để xác nhận con mình có phải nạn nhân hay không.

- "Tôi thực sự rất tức giận!!. Đứa trẻ còn quá nhỏ".

- "Tôi hi vọng có thể được xem toàn bộ đoạn video".

- "Nhà và địa chỉ người hành hung phải được công bố".

- "Đáng sợ quá, tên và hình ảnh của giáo viên phạm tội nên được công bố. Người này không được tham gia làm các công việc liên quan đến giáo dục nữa".

... và quăng quật xuống đất không thương tiếc.

Theo Cục Xã hội Đài Nam, trung tâm này nhận tổng cộng 22 trẻ nhỏ, với mức phí khoảng 17.500 nhân dân tệ mỗi tháng.

Hiện 2 nghi phạm bị nghi ngờ là người giữ trẻ và người quản lý lớp đang bị điều tra. Tuy nhiên, sau đó một người đã từ chức còn vị giáo viên có hành vi phạm tội bị đình chỉ công tác.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/cong-dong-mang/phan-no-canh-giao-vien-tat-quang-tre-xuong-dat-vi-khong-chiu-deo-khau-trang-a313116.html