Phẫn nộ cảnh bệnh nhân phải gối đầu lên bàn chân bị đứt rời

Dư luận Ấn Độ đang hết sức phẫn nộ trước những hình ảnh về một bệnh nhân phải gối đầu trên đoạn chân bị cắt rời của chính mình sau khi thực hiện xong ca phẫu thuật.

Ghanshyam phải gối đầu lên chính chân của mình. (Nguồn: Asiaone)

Theo Daily Mail, dư luận Ấn Độ đang hết sức phẫn nộ trước những hình ảnh về một bệnh nhân phải gối đầu trên đoạn chân bị cắt rời của chính mình sau khi thực hiện xong ca phẫu thuật.

Vụ việc xảy ra tại bệnh viện thuộc Đại học Y Maharani ở thành phố Jhansi, phía Nam bang Uttar Pradesh vào ngày 10/3 vừa qua. Bệnh nhân có tên là Ghanshyam (28 tuổi) bị thương nặng trong một tai nạn xe buýt.

Sau khi tiến hành chẩn đoán, các bác sỹ đã buộc phải cưa một phần chân trái của bệnh nhân.

Hiệu trưởng trường Đại học Y Maharani, bà Sadhna Kaushik, cho hay chính người thân của bệnh nhân đã đặt phần chân cắt rời dưới đầu bệnh nhân.

Tuy nhiên, theo gia đình của Ghanshyam, họ đã liên tục hỏi và đề nghị bệnh viện mang gối tới cho người thân của mình nhưng không nhận được hồi đáp. Người nhà của Ghanshyam sau đó đã phải tự đi ra chợ để mua gối.

Giới chức Ấn Độ cho biết họ đã đình chỉ 2 bác sỹ có liên quan tới vụ việc trên và cam kết sẽ xử lý nghiêm những cá nhân liên quan./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phan-no-canh-benh-nhan-phai-goi-dau-len-ban-chan-bi-dut-roi/491968.vnp