Phẫn nộ bố mẹ bỏ đói con 7 tháng tuổi đến chết để đi chơi với bạn bè

Một cặp vợ chồng trẻ người Hàn Quốc đã gây phẫn nộ khi đối xử quá tàn nhẫn với đứa con 7 tháng tuổi của mình.

Theo tờ Korea Times, vào đêm 23/5, người mẹ 18 tuổi và người bố 21 tuổi của em bé đã có một cuộc cãi vã lớn. Sau đó, cả hai cùng bỏ nhà ra đi. Người mẹ và người bố đều tưởng rằng người kia đã trở về để chăm sóc con gái và cuối cùng thì không ai trong số họ trở về nhà.

Tồi tệ hơn, cả hai đã đi chơi với bạn bè trong suốt cả tuần mà không trở về nhà, cũng không thèm quan tâm đến người kia cũng như con gái 7 tháng tuổi của họ. Người mẹ thậm chí đăng ảnh mình uống rượu mỗi ngày từ 25/5 đến 31/5 trên mạng xã hội.

Trong khi đó, người bố đã đến một quán net để chơi trò chơi với bạn của mình và đến 31/5, anh ta mới trở về nhà và thấy con gái bé bỏng của mình đã chết.

Cặp vợ chồng đã cố gắng giấu thi thể em vào trong một chiếc hộp các tông. Nhưng sau đó, ông nội của em bé đã phát hiện ra. Cả hai đã bị cảnh sát bắt và truy tố với tội danh lạm dụng trẻ em, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Trong khi các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, khám nghiệm tử thi cho thấy em bé không có bất cứ thức ăn nào trong dạ dày vào thời điểm tử vong. Điều đó có nghĩa là em bé đã bị chết đói.

Vụ việc đã gây rúng động dư luận Hàn Quốc. Rất nhiều người đã chỉ trích sự vô tâm đến tàn nhẫn của cặp vợ chồng này với chính con đẻ của mình.

Quỳnh Trang/Theo Worldofbuzz

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/phan-no-bo-me-bo-doi-con-7-thang-tuoi-den-chet-de-di-choi-voi-ban-be-20190613135154687.htm