Phẫn nộ bé trai 4 tháng tuổi nghi bị cha ruột 'đập đá' đánh chấn thương sọ não, gãy xương đùi

Bé trai 4 tháng tuổi được đưa vào viện trong tình trạng đa chấn thương trên cơ thể, gãy xương đùi, xuất huyết não, tím tái toàn thân. Tất cả những vết thương trên nghi đều do cha ruột bé - một người nghiện ma túy gây nên.

Ngày 6/2, hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã vào cuộc vụ bé trai 4 tháng tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM, nghi bị cha ruột nghiện ma túy đánh gãy chân và chấn thương sọ não.

Trước đó vào đêm 3/2, bé C.M.K. (4 tháng tuổi) được ông nội đưa vào bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) trong tình trạng tím tái, trên người có nhiều vết bầm tím.

Sau khi cấp cứu, chẩn đoán các bác sĩ cho biết, cháu bé bị gãy xương đùi trái, xuất huyết não, nhiều vết thương khác phần ngực, bụng, hai tay…

Hiện tại, bé K. đang được các bác sĩ tại bệnh viện tận tình chữa trị. Hai chân bé phải treo lên khung inox cao nhằm cố định an toàn.

Hình ảnh em bé nhỏ xíu gầy gò nằm trên giường bệnh, lâu lâu lại khóc ré lên vì cơn đau khiến nhiều người xót xa.

Luật sư hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM thăm bé K. tại bệnh viện.

Luật sư hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM thăm bé K. tại bệnh viện.

Theo chị Tím (21 tuổi) mẹ bé K., cháu là con thứ 2 giữa chị và đối tượng Châu Minh T., 23 tuổi, ngụ quận 9.

Điều kiện kinh tế gia đình rất cùng cực, bởi được đồng nào là người chồng lại mang đi “đập đá” hết. T. nghiện ma túy đã lâu, từng bị đưa đi cai nghiện 2 lần nhưng không có kết quả.

“Sau khi bé K. chào đời, anh ta liên tục đánh chửi vợ rồi đánh cả con, cứ mỗi khi con trai khóc. Khi hỏi tại sao con còn nhỏ mà đánh, thì anh ta bảo phải dạy từ nhỏ không có nó hư”, chị Tím ngồi khóc kể.

Sau đó, vì không chịu được cảnh này nên chị Tím ôm con bỏ trốn về nhà mẹ ruột ở. Để có tiền nuôi con, chị phải gửi cháu cho bà ngoại chăm để đi làm. Đêm 3/2, cháu K. được bà ngoại bế sang bên nội gửi thì xảy ra chuyện.

Bé K. đau đớn điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng.

Theo người nhà chị Tím, đây không phải là lần đầu tiên T. có hành vi đánh đập, bạo hành mẹ con chị Tím và bé K., việc này đã xảy ra nhiều lần. T. từng bị công an mời lên làm việc sau đó được thả về, T. lại tiếp tục đánh đập vợ con.

Qua bức xúc và đau lòng vì sự việc trên, người nhà chị Tím đã nhờ hàng xóm viết đơn cầu cứu gửi nhiều nơi. Ngay sau đó, Châu Minh T. bị công an mời làm việc và được thả về sau đó.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, chi hội trưởng chi hội luật sư - hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết: “Hiện hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã cử tôi cùng luật sư Đỗ Ngọc Thanh vào cuộc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé.

Đồng thời, chúng tôi cũng tiến hành các thủ tục pháp lý và trợ giúp pháp lý cho gia đình, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích cho cháu K.

Hoàng Việt

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phan-no-be-trai-4-thang-tuoi-nghi-bi-cha-ruot-dap-da-danh-chan-thuong-so-nao-gay-xuong-dui-a464877.html