Phẫn nộ bảo mẫu quăng quật, đánh đập 4 đứa trẻ suốt giờ ngủ trưa

Trong giờ ngủ trưa, nữ bảo mẫu này đã đánh đập, quăng quật 4 đứa trẻ hơn 30 lần và thậm chí bà ta còn đập mặt một vài đứa trẻ xuống cũi.

Sự việc xảy ra vào ngày 24/5 tại nhà trẻ Dream City Academy ở Ormond Beach, bang Florida, Mỹ. Nữ bảo mẫu Kinda Weitz, 65 tuổi, đã bị bắt giữ với cáo buộc bạo hành trẻ em hơn 30 lần, sau khi một người quản lý phát hiện tội ác của cô ta qua camera giám sát từ nhà trẻ.

Video: Bảo mẫu đánh đập 4 trẻ em suốt giờ ngủ trưa

Đoạn video cho thấy, Kinda đã đánh vào mặt một đứa trẻ, rung lắc dữ dội một vài đứa trẻ khác để ép các bé nghe lời. Theo WFTV, hành vi bạo lực của Kinda chỉ bị phơi bày khi một người quản lý nhà trẻ nghe thấy tiếng khóc của những đứa trẻ và đi kiểm tra camera giám sát.

Keith Walker, một sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát Ormond Beach cho biết: “Một vài đứa trẻ bị đánh trong suốt 1 tiếng giờ ngủ trưa. Bảo mẫu đã dùng 2 tay ôm đầu một vài đứa trẻ rồi đập mặt các em xuống cũi. Chúng tôi đã phát hiện thấy hơn 30 tình huống có thể coi là bạo hành với ít nhất 4 đứa trẻ khác nhau“.

Kinda Weitz, 65 tuổi, người đánh đập trẻ em suốt 1 tiếng trong giờ ngủ trưa.

Kinda Weitz, 65 tuổi, người đánh đập trẻ em suốt 1 tiếng trong giờ ngủ trưa.

Theo WFTV, nghi phạm được thuê làm nhân viên chính thức tại trung tâm chỉ vài ngày trước khi vụ việc diễn ra. Vào ngày bị cáo buộc tội bạo hành trẻ em, bà Kinda đã bị sa thải ngay lập tức. Bà Kinda đã bị bắt giữ sau vụ việc nhưng được tại ngoại sau khi nộp 30.000 USD (gần 700 triệu đồng) vào ngày 5/6.

Trần Xuân (Theo The Sun)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/phan-no-bao-mau-danh-dap-tre-em-suot-1-tieng-trong-gio-ngu-trua-5398057.html