Phân nhóm hạt giống SEA Games 30: Việt Nam gặp bất lợi cực lớn!

Theo thể thức phân nhóm hạt giống của đội chủ nhà Philippines, U22 Việt Nam có nguy cơ lớn rơi vào bảng đấu tử thần...

Trong lịch sử, Việt Nam chưa từng giành Huy chương Vàng ở môn bóng đá nam SEA Games, bởi vậy giải đấu năm nay, NHM đang rất kỳ vọng vào tài điều binh khiển tướng của HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, U22 Việt Nam trước mắt đang gặp bất lợi về việc phân nhóm hạt giống.

Theo công bố của BTC SEA Games 30, thể thức bốc thăm và phân nhóm hạt giống sẽ dựa vào thành tích của các đội ở kỳ SEA Games trước đó. Do Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng ở kỳ Đại hội thể thao ĐNÁ trên đất Malaysia năm 2017 nên U22 Việt Nam năm nay bị đẩy xuống nhóm hạt giống cuối cùng.

SEA Games 2019 sẽ có 11 đội tham dự chia làm 2 bảng. Chủ nhà U22 Philippines và nhà ĐKVĐ U22 Thái Lan được chọn làm hạt giống số 1. U22 Philippines sẽ nằm ở bảng có 5 đội, còn "Voi chiến" nằm ở bảng có 6 đội.

Theo cách phân chia đó, U22 Việt Nam có nguy cơ rơi vào bảng đấu rất khó với sự góp mặt của những đội bóng hàng đầu khu vực như U22 Thái Lan, U22 Indonesia và U22 Myanmar. Họ đều là những đội rất mạnh và đang quyết tâm hướng tới chức vô địch năm nay.

HLV Park Hang-seo cũng rất đề cao giải đấu năm nay nên ông đã thay đổi quyết định và nhận lời dẫn dắt U22 Việt Nam trên đất Philippines. Với những thành công rực rỡ trong năm 2018, NHM Việt Nam đang rất kỳ vọng vào tấm huy chương vàng SEA Games năm nay.

Phân nhóm hạt giống cụ thể:

Nhóm hạt giống số 1: U22 Thái Lan, U22 Philippines

Nhóm hạt giống số 2: U22 Malaysia, U22 Indonesia.

Nhóm hạt giống số 3: U22 Myanmar và U22 Singapore.

Nhóm hạt giống số 4: U22 Việt Nam, U22 Lào, U22 Campuchia, U22 Brunei và U22 Timor Leste.

Hòa Hải

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/phan-nhom-hat-giong-sea-games-30-viet-nam-gap-bat-loi-cuc-lon-964418.html