Phân luồng giao thông trên đèo Mimosa và đèo Bảo Lộc dịp nghỉ lễ 30/4

Cụ thể, đèo Mimosa (cửa ngõ ra vào thành phố Đà Lạt thay thế cho đèo Prenn đang sửa chữa) sẽ cấm ôtô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 20 tấn lưu thông trong khung giờ từ 6-20 giờ hằng ngày.

Đèo Mimosa. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Đèo Mimosa. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân và du khách trong dịp lễ 30/4-1/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất phương án mới, tổ chức phân luồng giao thông trên đèo Bảo Lộc, đèo Mimosa (thuộc Quốc lộ 20) áp dụng từ 6 giờ ngày 29/4 đến 20 giờ ngày 3/5.

Cụ thể, đèo Mimosa (cửa ngõ ra vào thành phố Đà Lạt thay thế cho đèo Prenn đang sửa chữa) sẽ cấm ôtô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 20 tấn lưu thông trong khung giờ từ 6-20 giờ hằng ngày.

Trong khung giờ trên, các phương tiện này ra vào thành phố Đà Lạt theo hướng Quốc lộ 27-đường ĐT.725 về xã Tà Nung hoặc hướng Quốc lộ 27-Quốc lộ 20 qua đèo Đ’ran về Trại Mát (thành phố Đà Lạt).

Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông linh hoạt.

Khi đèo Mimosa bị ùn tắc, tùy thời điểm, tất cả các loại xe (trừ xe tải có tải trọng lớn hơn 20 tấn) đi theo chiều lên thành phố Đà Lạt sẽ lưu thông qua đường nội bộ khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Tuyến đèo Bảo Lộc (đoạn qua huyện Đạ Huoai, thành phố Bảo Lộc) sẽ cấm ôtô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 20 tấn (vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng, đất đá) lưu thông theo các khung giờ sau: chiều lên theo hướng từ Đạ Huoai đi Bảo Lộc từ 10-17 giờ các ngày 29/4 và 30/4; chiều xuống theo hướng từ Bảo Lộc đi Đạ Huoai từ 14-20 giờ các ngày 2/5 và 3/5.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao lực lượng Công an thường xuyên tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường; bố trí các điểm chốt trực tại các vòng xoay, nút giao để điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời, thuê, bố trí hai xe cứu hộ trực 24/24 giờ từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5 tại hai khu vực giữa đèo Mimosa và giữa đèo Bảo Lộc để kịp thời xử lý tình huống khi có tai nạn giao thông xảy ra.

Đèo Mimosa và đèo Sacom (đường nội bộ trong khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm) được phân luồng cho các phương tiện ra, vào thành phố Đà Lạt, thay thế cho đèo Prenn đang thi công sửa chữa.

Thời gian qua, do lưu lượng xe tăng cao, đồng thời tại một số đoạn đường bị xuống cấp nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vào ngày 3/3 đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khi 1 xe tải lớn đâm liên tiếp vào 3 xe ôtô khác đang lưu thông trên đèo Mimosa.

Tai nạn xảy ra tại đoạn đường bị xuống cấp. Hiện đoạn đường này đã được rải nhựa nhưng vẫn chưa được thảm lại bề mặt, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông./.

Nguyễn Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phan-luong-giao-thong-tren-deo-mimosa-va-deo-bao-loc-dip-nghi-le-304/858833.vnp