Phần lớn thị trường chứng khoán châu Á tăng phiên chiều 21/1

Phần lớn thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm, giữa bối cảnh các nhà đầu tư kỳ vọng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đảm bảo thông qua gói kích thích kinh tế lớn.

Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 21/1/2021 (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 21/1/2021 (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Trong phiên giao dịch chiều 21/1, phần lớn thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm, giữa bối cảnh các nhà đầu tư kỳ vọng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đảm bảo thông qua gói kích thích kinh tế lớn để giảm thiểu thiệt hại kinh tế do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 0,8% lên 28.756,86 điểm.

Chứng khoán Sydney, Seoul, Singapore, Đài Bắc và Wellington Mumbai cũng tăng điểm, trong khi chứng khoán Jakarta giảm, và Manila không thay đổi.

Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 1,07% lên 3.621,26 điểm. Trong khi đó, chứng khoán Hong Kong đi xuống khi các nhà đầu tư tiến hành bán chốt lời sau 5 phiên tăng liên tiếp. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong giảm 0,12% xuống 29.927,76 điểm.

Ngày 20/1, ngay sau khi tiếp quản Nhà Trắng, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắt đầu ký 15 sắc lệnh hành pháp nhằm giải quyết những vấn đề như đại dịch COVID-19, biến đổi khi hậu... đồng thời đảo ngược một số chính sách đã được người tiền nhiệm Donald Trump triển khai.

Các sắc lệnh, nhằm hiện thực hóa cam kết hành động nhanh chóng trong ngày đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ, khởi đầu tiến trình đưa Washington quay trở lại tham gia Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và bao gồm quyết định hủy bỏ giấy phép của Tổng thống cho triển khai xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL.

Phát biểu của bà Yellen trong phiên điều trần trước Thượng viện hôm 19/1 cũng nhận được sự chú ý khi bà Yellen kêu gọi các nhà lập pháp cần thông qua khoản chi “lớn hơn” nếu muốn đảm bảo phục hồi kinh tế hậu đại dịch.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, đóng cửa phiên 21/1, chỉ số VN-Index tăng 2,60% lên 1.164,21 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 3,01% lên 240,27 điểm./.

Lê Thị Minh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phan-lon-thi-truong-chung-khoan-chau-a-tang-phien-chieu-211/690796.vnp