Phần lớn công nhân ở Đồng Nai, Hà Nam đã trở lại làm việc sau Tết

Chiều 18-2, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, theo thống kê sơ bộ đã có gần 98% công nhân lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn đã trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đại diện Công đoàn Công ty cổ phần TaeKwang Vina lì xì đầu năm cho công nhân.

Đại diện Công đoàn Công ty cổ phần TaeKwang Vina lì xì đầu năm cho công nhân.

Chiều 18-2, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, theo thống kê sơ bộ đã có gần 98% công nhân lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn đã trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cụ thể, theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Như Ý, đến chiều 18-2, thống kê sơ bộ tại các doanh nghiệp đông công nhân đã có 98% người lao động trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết. Trong khi đó, đại đa số doanh nghiệp trên địa bàn công nhân đã đi làm trở lại đạt hơn 96%.

Trong ngày đầu tiên đi làm sau đợt nghỉ Tết, ở nhiều doanh nghiệp, đại diện ban giám đốc, công đoàn công ty đã trực tiếp xuống xưởng sản xuất thăm hỏi, động viên và lì xì đầu năm cho công nhân lao động.

Tại Công ty cổ phần TaeKwang Vina, KCN Biên Hòa 2, với hơn 35 nghìn công nhân lao động, sáng nay (mùng 7 Tết), công ty bắt đầu trở lại làm việc, tỷ lệ đạt 98%. Ngay trong buổi đầu tiên, đại diện Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã đến gặp gỡ, thăm hỏi công nhân lao động tại các chuyền sản xuất và lì xì mỗi người 200 nghìn đồng/người. Đại diện doanh nghiệp này cũng cho biết, đang có nhu cầu tuyển thêm 3.000 lao động để mở rộng sản xuất.

Theo ghi nhận, tại một số doanh nghiệp đông công nhân khác, như: Công ty TNHH Pousung Việt Nam ở huyện Trảng Bom; Công ty TNHH Changshin Việt Nam ở huyện Vĩnh Cửu tỷ lệ công nhân trở lại làm việc đạt khoảng 98%. Số còn lại chủ yếu xin nghỉ phép đến ngày 22-2 hoặc đang nghỉ thai sản.

Cùng với khí thế lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp cũng được thực hiện nghiêm ngặt. Ghi nhận tại Công ty cổ phần TaeKwang Vina cho thấy, 100% người lao động thực hiện đeo khẩu trang y tế, rửa tay sát khuẩn và được đo thân nhiệt trước khi vào bên trong nhà máy. Ngoài ra, doanh nghiệp trang bị một số camera tầm nhiệt đặt ở cổng để quét thân nhiệt tất cả mọi người ra vào công ty.

Tỉnh Đồng Nai hiện có khoảng 1,2 triệu công nhân lao động đang làm việc tại hàng chục nghìn doanh nghiệp, trong đó 70% là người từ địa phương khác đến.

* Đến ngày 18-2, 357/373 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã sản xuất, kinh doanh bình thường trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Hầu hết người lao động tại các doanh nghiệp đã trở lại làm việc ổn định với tổng số lao động hơn 63.300 người, đạt tỷ lệ 95,3%.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các doanh nghiệp yêu cầu người lao động đến từ Hải Dương, Quảng Ninh quay lại làm việc phải thực hiện việc khai báo y tế và cách ly tại nơi lưu trú. Đối với các doanh nghiệp có người lao động từ Hải Dương, Quảng Ninh chưa quay trở lại, yêu cầu những doanh nghiệp này chỉ đạo người lao động chưa quay trở lại làm việc.

THIÊN VƯƠNG - ĐÀO PHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/phan-lon-cong-nhan-o-dong-nai-ha-nam-da-tro-lai-lam-viec-sau-tet-635777/