Phần Lan tố trực thăng Mi-17 của Nga đi vào không phận

Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết một máy bay trực thăng của quân đội Nga đã vi phạm không phận của Phần Lan vào ngày 4/5, khi nước này đang cân nhắc trở thành thành viên NATO.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Phần Lan, một chiếc trực thăng Nga Mi-17 đã bay vào không phận Phần Lan khoảng 4-5 km, AFP đưa tin.

Đây là lần thứ hai Nga vi phạm không phận của Phần Lan trong năm nay. Trước đó, một máy bay vận tải dân sự của quân đội Nga đã tiến vào không phận Phần Lan trong thời gian ngắn vào ngày 8/4.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin hôm 4/5 cho biết nếu nước này nộp đơn xin gia nhập NATO, bà hy vọng quá trình nộp đơn sẽ được hoàn tất nhanh nhất có thể.

 Một máy bay trực thăng Mi-17 của Nga hỗ trợ một cuộc tuần tra chung Nga - Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 12/2020. Ảnh: AFP.

Một máy bay trực thăng Mi-17 của Nga hỗ trợ một cuộc tuần tra chung Nga - Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 12/2020. Ảnh: AFP.

Tại cuộc họp báo với các nhà lãnh đạo Bắc Âu tại Copenhagen, bà Marin cũng cho hay Helsinki đang đàm phán với các thành viên chủ chốt của NATO để đạt được sự đảm bảo an ninh trong thời gian nộp đơn, có thể kéo dài khoảng vài tháng.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã cam kết hỗ trợ Phần Lan trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vào quốc gia Bắc Âu.

“Tôi không thể tưởng tượng đến một ngày mà chúng tôi sẽ không ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển”, ông nói. “Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để hỗ trợ Phần Lan”.

Theo báo chí Phần Lan, quyết định về việc xin gia nhập NATO của chính phủ có thể được đưa ra trong vài ngày tới.

Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy phần lớn các nghị sĩ và công chúng Phần Lan ủng hộ việc gia nhập NATO.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto sẽ bày tỏ lập trường cá nhân của ông về vấn đề này vào ngày 12/5.

Điện Kremlin đã nhiều lần cảnh báo châu Âu sẽ bất ổn nếu NATO tiếp tục mở rộng và kết nạp hai quốc gia trung lập Thụy Điển, Phần Lan.

Nga tung video Su-24M rải bom phá hủy căn cứ của Ukraine Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/5 công bố đoạn video cho thấy một máy bay cường kích Su-24M của nước này rải bom từ độ cao thấp để phá hủy một căn cứ của quân đội Ukraine.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phan-lan-to-truc-thang-mi-17-cua-nga-di-vao-khong-phan-post1314470.html