Phần Lan tính xây hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đang tính xây dựng một hàng rào biên giới ở khu vực giáp với Nga, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn báo El Mundo ngày 1/10.

Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto

Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto

“Hiện nay, tình hình ở biên giới rất yên bình. Nga đã tập trung hầu hết lực lượng vào Ukraine. Nhưng còn có những mối đe dọa khác, như những điều mà Belarus và Ba Lan đã làm”, ông Haavisto nói.

“Trong những tình huống như vậy, có vẻ việc xây dựng hàng rào biên giới sẽ giúp bảo vệ lãnh thổ. Đây là vấn đề đang được tranh luận ở Phần Lan”, ông cho biết.

Trước đó, báo Uutissuomalaisen dẫn số liệu từ biên phòng Phần Lan cho biết lực lượng này có thể xây một hàng rào ở phần biên giới phía nam giáp với Nga trong 2 – 3 năm tới. Báo này cho biết chỉ 10-20% trong tổng chiều dài 1.300km biên giới sẽ bị dựng hàng rào.

Bình luận về quyết định của chính quyền Phần Lan khi đóng cửa biên giới với du khách Nga, Ngoại trưởng Haavisto nói: “Chúng tôi là quốc gia tôn trọng pháp luật. Vì chúng tôi không tin rằng không phải du khách nào cũng là mối đe dọa với Phần Lan, nên chúng tôi phải sử dụng một nội dung khác trong luật Schengen: có thể hạn chế giao thông, nếu việc này trở thành mối đe dọa đối với chính sách đối ngoại của một quốc gia”, báo El Mundo dẫn lời ông Haavisto.

Bình Giang

Theo Tass

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phan-lan-tinh-xay-hang-rao-bien-gioi-voi-nga-post1474275.tpo