Phần Lan tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Lâm Đồng

Tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng hôm qua (9/4), Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto đã trao đổi, giới thiệu một số thế mạnh và tiềm năng hợp tác của Phần Lan với Lâm Đồng như quản lý nguồn nước, nước sạch và vệ sinh môi trường, xử lý rác thải…

Quang cảnh buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Đại sứ cùng đoàn công tác của Đại sứ quán Phần Lan cũng đề cập đến việc thúc đẩy hợp tác về dự án xử lý nước mà Phần Lan đang rất quan tâm trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và bày tỏ mong muốn tỉnh quan tâm thúc đẩy thực hiện dự án này trong thời gian tới.

Về phía Lâm Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa cho biết, tỉnh hiện đang nỗ lực thúc đẩy phát triển trên nhiều lĩnh vực; trong đó, có một số lĩnh vực mà tỉnh Lâm Đồng hiện đang rất cần sự hỗ trợ kinh nghiệm cũng như hợp tác đầu tư từ phía Phần Lan như xây dựng thành phố thông minh ở Đà Lạt và Bảo Lộc, quản lý nguồn nước, xử lý nước thải sinh hoạt, quản lý bảo vệ rừng bằng công nghệ… Đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên sau buổi gặp gỡ trao đổi này sẽ có kế hoạch cụ thể trong thời gian tới để thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà Phần Lan có lợi thế và tỉnh Lâm Đồng đang cần hỗ trợ và đầu tư.

N.Nghĩa

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/phan-lan-tim-kiem-co-hoi-dau-tu-o-lam-dong-583056.html