Phần Lan tiếp tục là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Theo Báo cáo hạnh phúc thế giới năm 2021, Phần Lan đứng thứ nhất, xếp sau là Đan Mạch, Thụy Sĩ, Iceland, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Đức, New Zealand và Áo.

Trong khi Hoa Kỳ tăng từ vị trí thứ 18 lên thứ 14 và Vương quốc Anh giảm từ vị trí thứ 13 xuống thứ 18, thì Australia vẫn giữ nguyên vị trí thứ 12 của mình.

Được thực hiện bởi Mạng lưới giải pháp phát triển bền vững của Liên hợp quốc (UN), báo cáo xếp hạng 149 quốc gia dựa trên mức GDP, tuổi thọ, sự hào phóng, hỗ trợ xã hội, quyền tự do và chỉ số tham nhũng.

Đại dịch Covid-19 không chỉ gây ra cái chết cho hơn 2,6 triệu người trên thế giới, mà còn dẫn đến sự tác động lớn trong cuộc sống hằng ngày của toàn nhân loại. Mặc dù đã có một số thay đổi trong top 10, khi Iceland tăng hai bậc từ thứ tư lên thứ hai trong danh sách và Na Uy giảm từ vị trí thứ 5 xuống vị trí thứ 8, nhưng thứ hạng này phần lớn tương tự như năm trước. Đây được xem là một dấu hiệu tích cực trong tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Phần Lan tiếp tục là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Ảnh: CNN.

Phần Lan tiếp tục là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Ảnh: CNN.

Nhưng bất chấp sự ảnh hưởng mạnh mẽ của đại dịch chết người đó, không có gì thay đổi được vị trí dẫn đầu của Phần Lan trong bảng xếp hạng những quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới.

Quốc gia Bắc Âu nhỏ bé với dân số khoảng 5,5 triệu người đã chiến thắng ở hạng mục này 4 lần liên tiếp. Đại sứ quán Phần Lan ở Mỹ cho biết: "Niềm hạnh phúc của chúng tôi bắt nguồn từ cuộc sống cân bằng được hỗ trợ bởi chính phủ, sự tin tưởng, bình đẳng và an lành. Đại dịch không thể khiến nền tảng này lung lay".

Các nhà nghiên cứu cho biết không có gì ngạc nhiên khi Phần Lan lại một lần nữa giữ được vị trí hàng đầu, vì quốc gia Bắc Âu luôn được xếp hạng cao khi nói đến sự tin cậy lẫn nhau giữa các cá nhân trong cộng đồng.

Thành công của Phần Lan trong việc chống dịch Covid-19 có thể đã góp phần vào niềm tin của người dân đối với chính phủ của họ. Nước này đã thực hiện các biện pháp nhanh chóng và rộng rãi để ngăn chặn virus lây lan và là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong thấp nhất ở châu Âu.

Giáo sư Shun Wang thuộc Viện Phát triển Hàn Quốc cho biết: “Kinh nghiệm ở Đông Á cho thấy các chính sách nghiêm ngặt của chính phủ không chỉ kiểm soát dịch Covid-19 một cách hiệu quả mà còn ngăn chặn tác động tiêu cực của dịch bệnh đến hạnh phúc của người dân”.

LÊ ANH (Theo CNN)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/phan-lan-tiep-tuc-la-quoc-gia-hanh-phuc-nhat-the-gioi-654992