Phần Lan sẽ tích cực thúc đẩy triển khai PCA

Đại sứ Phần Lan Kari Kahiluoto khẳng định, Phần Lan sẽ tích cực thúc đẩy triển khai Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU (PCA), thúc đẩy EVFTA nhằm mở ra triển vọng mới trong hợp tác thương mại - đầu tư giữa hai bên trong thời gian tới.

Ngày 25/1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ Phần Lan Kari Kahiluoto nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng Ngài Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh)

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng Ngài Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam và Phần Lan kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (25/01/1973 - 25/01/2018) và hai nước đang chuyển từ hợp tác phát triển sang đối tác cùng có lợi, Phó Thủ tướng mong muốn hai bên phát huy truyền thống hợp tác tốt đẹp trong 45 năm qua, đồng thời khai thác tối đa thế mạnh và tiềm năng của hai nước nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Ngài Đại sứ cùng các bộ, ngành, đối tác Việt Nam tìm ra những cơ hội hợp tác mới, ưu tiên kết nối giữa các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục, nghiên cứu hai nước.

Phó Thủ tướng đề nghị Chính phủ Phần Lan và cá nhân Ngài Đại sứ tăng cường các biện pháp thúc đẩy thương mại - đầu tư, khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp Phần Lan sang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ sạch, năng lượng tái tạo, môi trường, xử lý nước, công nghệ rừng, công nghệ thông tin - truyền thông...

Đại sứ Kari Kahiluoto bày tỏ vinh dự được sang công tác tại Việt Nam và khẳng định sẽ tích cực đóng góp, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Phần Lan phát triển sâu rộng hơn nữa. (Ảnh: Tuấn Anh)

Phó Thủ tướng khẳng định Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ngài Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Đại sứ Kari Kahiluoto bày tỏ vinh dự được sang công tác tại Việt Nam và khẳng định sẽ tích cực đóng góp, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Phần Lan phát triển sâu rộng hơn nữa, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới - sáng tạo.

Đại sứ khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Phần Lan tại khu vực châu Á và là cầu nối để Phần Lan tăng cường quan hệ với các nước ASEAN.

Đại sứ Kari Kahiluoto vui mừng thông báo hai Bên đang triển khai nhiều hoạt động liên kết, hợp tác giảng dạy giữa các trường đại học hai nước và hiện có khoảng 2.500 sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Phần Lan.

(Ảnh: Tuấn Anh)

Đại sứ cho biết các doanh nghiệp Phần Lan đang rất quan tâm đến thị trường Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực công nghệ sạch, môi trường, xử lý rác thải, đô thị thông minh, quản lý thông tin, chăm sóc sức khỏe…; khẳng định Phần Lan sẽ tích cực thúc đẩy triển khai Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU (PCA), thúc đẩy ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) nhằm mở ra triển vọng mới trong hợp tác thương mại - đầu tư giữa hai bên trong thời gian tới.

BC

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/phan-lan-se-tich-cuc-thuc-day-trien-khai-pca-65012.html