Phần Lan giải thích quyết định không đóng cửa biên giới với Nga

Phần Lan cho biết nước này không đóng cửa biên giới trên bộ với người Nga theo các nước Baltic khác vì luật pháp cấm phân biệt đối xử dựa trên quốc tịch.

Một trạm cửa khẩu biên giới của Phần Lan với Nga. Ảnh: Schengenvisainfo.com

Một trạm cửa khẩu biên giới của Phần Lan với Nga. Ảnh: Schengenvisainfo.com

Tờ Yle mới đây dẫn lời Bộ Ngoại giao Phần Lan cho biết nước này không có luật quy định cấm nhập cảnh dựa trên quốc tịch và động thái cấm này có thể bị coi là phân biệt đối xử.

“Luật pháp phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Cấm mà không có lý do bị coi là trái các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền đã được quy định trong Hiến pháp”, Bộ Ngoại giao Phần Lan nêu rõ.

Bộ Ngoại giao Phần Lan cũng cho rằng chấm dứt hoàn toàn cấp thị thực du lịch cho người Nga hoặc cấm họ nhập cảnh hoàn toàn vào đất nước này sẽ là trái luật của EU.

Do đó, người đứng đầu Cơ quan lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Phần Lan Jussi Tanner, nói rằng Bộ này nhận thấy không có cơ sở pháp lý để đưa ra lệnh cấm hoàn toàn cấp thị thực đối với công dân Nga.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Phần Lan Tuomas Peyusti đã kêu gọi xây dựng luật cấm công dân Nga nhập cảnh. Ông đề nghị Phần Lan thiết lập một khuôn khổ lập pháp trong lĩnh vực trừng phạt, nhằm hạn chế người Nga nhập cảnh đất nước này.

Tuy nhiên, biện pháp như vậy sẽ yêu cầu phối hợp với luật pháp của EU và đặc biệt, sẽ cần phải giải quyết vấn đề làm gì ở cửa khẩu với những người có thị thực Schengen do các nước thứ ba cấp.

Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine, một số quốc gia phương Tây đã hạn chế công dân Nga nhập cảnh. Vì vậy, Estonia, Litva, Latvia và Ba Lan từ ngày 19/9 đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với khách du lịch Nga, bao gồm cả những người có thị thực Schengen do các quốc gia khác cấp.

Công Thuận/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/phan-lan-giai-thich-quyet-dinh-khong-dong-cua-bien-gioi-voi-nga-20220920163952012.htm