Phần Lan: Đảng Liên minh quốc gia đối lập giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương

Trong cuộc bầu cử địa phương ở Phần Lan diễn ra ngày 13/6, đảng Liên minh quốc gia đối lập theo đường lối trung hữu đã giành chiến thắng.

Nhân viên bầu cử kiểm phiếu trong cuộc bầu cử địa phương tại Helsinki, Phần Lan, ngày 13/6/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nhân viên bầu cử kiểm phiếu trong cuộc bầu cử địa phương tại Helsinki, Phần Lan, ngày 13/6/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Với 100% số phiếu được kiểm, đảng Liên minh quốc gia đã giành được số phiếu ủng hộ nhiều nhất với 21,4% số phiếu bầu. Tiếp đó đến đảng Dân chủ xã hội của Thủ tướng Sanna Marin với 17,4% số phiếu bầu. Đảng Finns theo đường lối dân tộc vốn có tư tưởng cứng rắn phản đối làn sóng nhập cư và bài Liên minh châu Âu (EU) về thứ 4 với 14,5% số phiếu bầu sau đảng Trung tâm về vị trí thứ ba.

Trong cuộc bầu cử địa phương lần này, cử tri Phần Lan bầu trong số hơn 30.000 ứng cử viên để chọn ra các thành viên của hơn 300 hội đồng địa phương trên cả nước.

Lẽ ra cuộc bầu cử này diễn ra vào ngày 18/4. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 diễn biến bất thường, ban tổ chức quyết định lùi thời điểm tổ chức vào ngày 13/6. Bất chấp nỗ lực của chính phủ tổ chức một cuộc bầu cử an toàn với việc thiết lập các địa điểm bỏ phiếu ở ngoài trời hay ngồi trên xe bỏ phiếu trong giai đoạn bỏ phiếu sớm kéo dài, số cử trị đi bầu trong ngày 13/6 là 55,1% so với 58,9% trong cuộc bầu cử địa phương năm 2017.

Minh Châu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/phan-lan-dang-lien-minh-quoc-gia-doi-lap-gianh-chien-thang-trong-cuoc-bau-cu-dia-phuong-20210614154833990.htm