Phần Lan có thể gia nhập NATO mà không cần trưng cầu ý dân

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto ngày 2/4 cho biết, sự ủng hộ của công chúng đối với quy chế thành viên trong NATO được thể hiện trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây có thể mở đường cho nước này gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu mà không cần trưng cầu ý dân.

Theo ông, thái độ của người dân Phần Lan đối với quy chế thành viên NATO đã thay đổi sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Phát biểu với tờ Yle, ông Sauli Niinisto nêu rõ: “NATO cần biết rằng khối này có sự ủng hộ rộng rãi. Và chúng tôi đã có sự ủng hộ này”.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto. (Ảnh: Yle)

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto. (Ảnh: Yle)

Theo một cuộc thăm dò của Yle, sự ủng hộ đối với việc Phần Lan gia nhập NATO đã đạt mức kỷ lục 62% trong tháng 3 này. Một cuộc thăm dò riêng biệt do Helsingin Sanoma thực hiện trong tuần này cũng cho thấy 61% người dân Phần Lan muốn gia nhập khối. Điều này cho thấy sự đảo ngược hoàn toàn về tâm lý của người dân tại Phần Lan sau khi Nga tấn công Ukraine. Các cuộc thăm dò trước đó cho thấy, phần lớn người Phần Lan phản đối tư cách thành viên NATO.

Ông Sauli Niinisto nói thêm rằng, với kết quả thăm dò dư luận nêu trên, nước này sẽ không cần trưng cầu ý dân về gia nhập khối nếu nhận được sự ủng hộ của đa số thành viên trong quốc hội./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/phan-lan-co-the-gia-nhap-nato-ma-khong-can-trung-cau-y-dan-post934740.vov