Phần Lan ám chỉ việc gia nhập NATO mà không có Thụy Điển

Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto ngày 24/1 có phát biểu dường như ám chỉ rằng nước này có thể phải gia nhập NATO mà không có Thụy Điển.

 Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi vẫn phải đánh giá tình hình nếu đơn gia nhập của Thụy Điển bị đình trệ trong thời gian dài sắp tới”, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto nói với đài truyền hình YLE.

Từ trước đến nay, Thụy Điển và Phần Lan vẫn cam kết cùng đồng thời gia nhập NATO, nhưng bình luận mới của ông Haavisto dường như cho thấy Phần Lan đang xem xét việc gia nhập mà không có nước láng giềng Bắc Âu, theo AP.

Trước động thái này, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết “chúng tôi đang liên hệ với Phần Lan để tìm hiểu ý nghĩa thực sự của việc này”, AP đưa tin.

Ngoại trưởng Phần Lan hôm 24/1 cũng cho hay cần mất thời gian chờ vài tuần để Phần Lan và Thụy Điển quay lại đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về đơn xin gia nhập liên minh quân sự NATO.

“Cần một khoảng thời gian trước khi chúng tôi quay lại đàm phán ba bên và xem chúng tôi đang ở đâu khi tình hình lắng xuống… Vì vậy, chưa nên đưa ra kết luận nào”, Ngoại trưởng Pekka Haavisto nói với Reuters trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại. "Tôi nghĩ sẽ có một khoảng tạm dừng trong vài tuần".

Những tuyên bố mới được đưa ra sau khi Tổng thống Tayyip Erdogan nói Thụy Điển không nên mong đợi được Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ gia nhập NATO sau cuộc biểu tình ở Stockholm vào cuối tuần qua, trong đó có việc đốt kinh Koran.

“Những người cho phép hành động báng bổ như vậy trước đại sứ quán của chúng tôi không còn có thể mong đợi chúng tôi ủng hộ tư cách thành viên NATO của họ”, ông Erdogan phát biểu hôm 23/1

Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi xung đột nổ ra ở Ukraine, nhưng vấp phải sự trì hoãn từ Thổ Nhĩ Kỳ - thành viên lâu năm của liên minh này.

NATO ra quyết định dựa trên sự đồng thuận, do đó hai quốc gia Bắc Âu này cần có sự chấp thuận của tất cả 30 quốc gia thành viên.

Ankara đã cáo buộc các nước Bắc Âu, chủ yếu là Thụy Điển, tài trợ cho những người mà họ coi là khủng bố, bao gồm các thành viên của đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Stockholm và Helsinki phủ nhận cáo buộc của Ankara nhưng cam kết hợp tác để giải quyết các mối lo ngại về an ninh.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phan-lan-am-chi-viec-gia-nhap-nato-ma-khong-co-thuy-dien-post1396231.html