Phân khúc bất động sản nào sẽ được quan tâm sau dịch Covid-19?

Với nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ có thể dự báo được tình hình và cơ cấu lại tài sản, đảm bảo dòng tiền mặt ổn định trong vòng khoảng 6 tháng. Tuy nhiên còn với nhà đầu tư không chuyên nghiệp thì nhiều khả năng phải xả hàng.

Đó là quan điểm của ông Trần Khánh Quang, Chuyên gia BĐS, Tổng giám đốc Công ty Việt An Hòa khi nói về chủ đề "BĐS về đâu mùa Corona?", nằm trong chuỗi Webinar về BĐS do MGI Realtor Network tổ chức.

Ông Quang chỉ ra các phân khúc vẫn nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư (NĐT) ở thời điểm hiện tại và xu hướng này tiếp tục giai đoạn sau dịch.

Về giá bán BĐS sau dịch, ông Quang cho rằng, giá BĐS có thể đứng lại hoặc tăng ở mức độ 3-5%. Việc tăng này không phải tăng về giá cả thị trường mà tăng để CĐT chiết khấu cho khách hàng. Sau dịch khách mua sẽ nhận được sự hỗ trợ về tài chính, trả góp, ưu đãi về tiến độ thanh toán, lãi suất ngân hàng nhiều hơn, hoặc CĐT có thể sẽ cam kết mua lại sản phẩm, bằng mọi cách để hỗ trợ khách hàng. Bởi với các CĐT hiện nay không còn mong muốn bán sản phẩm 100% nữa mà chỉ muốn ổn định lâu dài. Vì thế, phương thức hỗ trợ khách hàng hết mức sẽ được áp dụng.

Dòng sản phẩm mà theo quan điểm của vị chuyên gia này sẽ nhận được sự quan tâm của người mua sau thời điểm dịch Covid-19 là đất nền khu vực ven TP hoặc tỉnh lân cận. Cụ thể, với tại các khu vực như Huyện Củ Chi, Bình Chánh (Tp.HCM); Nhơn Trạch, Long Thành (Đồng Nai)l Phú Mỹ, Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu); tỉnh Long An…

Ông Trần Khánh Quang

Ông Trần Khánh Quang

Một xu hướng nữa là NĐT có thể sẽ “mạnh tay” đầu tư vào dòng sản phẩm nhà vườn. Khi BĐS càng phát triển, thì ai cũng muốn BĐS phải tốt nhất, cụ thể là có mảng xanh trong đó. Theo ông Quang, từ quý 4/2019, NĐT đã có xu hướng trích ra khoảng 5-10% ngân sách để mua những lô đất lớn, đất vườn , trang trại nhỏ ở các tỉnh lân cận Tp.HCM. Với nỗi lo về dịch như hiện nay thì xu hướng bỏ tiền vào phân khúc an toàn được NĐT lựa chọn.

“Hiện nay, việc sở hữu xe hơi cá nhân ngày càng nhiều, người mua dễ dàng di chuyển để mua BĐS nhà vườn ở các tỉnh lân cận. Vì thế, đầu tư vào đất vườn, trạng trại, secondhome sẽ trở thành một xu hướng rõ nét hơn thời gian sau dịch”, ông Quang nhấn mạnh.

Vị chuyên gia này chỉ ra các khu vực BĐS nhà vườn mà NĐT quan tâm, có thể chia thành 4 khu: Khu vực miền Tây (Tiền Giang, Long An là hợp lý); khu vực miền Đông (Đồng Nai); khu vực cao nguyên (Lâm Đồng); khu vực biển (Bình Thuận, Ninh Thuận, nới một chút có thể là Nha Trang). Theo ông Quang, đây là những khu vực hợp lý để NĐT lựa chọn “xuống tiền” với loại hình nhà vườn. Nếu đầu tư nhà vườn mà quảng cách quá xa sẽ không ổn, nên chọn khoảng cách di chuyển tốt nhất là từ 2-3 tiếng đồng hồ. Đặc biệt, NĐT phải lưu ý, BĐS nhà vườn phải hội đủ 3 yếu tố: có thể di chuyển không quá xa so với Tp.HCM, khí hậu phù hợp và phải mang tính nghỉ dưỡng.

Ngoài 2 phân khúc trên, ông Trần Khánh Quang cho hay, căn hộ giá vừa túi tiền tại Tp.HCM cũng là loại hình sẽ được quan tâm sau dịch Covid-19. Theo ông Quang, sau dịch để kích thích nền kinh tế Chính phủ sẽ ủng hộ căn hộ giá vừa túi tiền tại Tp.HCM hoặc giáp ranh TP, đáp ứng được nhu cầu thực của người dân, kích thích tăng trưởng BĐS nói riêng, nền kinh tế nói chung.

“Tuy vậy, những BĐS vừa kể trên sau dịch sẽ trăng trưởng một cách êm ái, nhẹ nhàng chứ không đột biến”, ông Quang nhấn mạnh.

Vị chuyên gia này cũng cho biết, hiện tại khi BĐS đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì dù chậm nhưng thị trường vẫn xảy ra các giao dịch lẻ tẻ tại phân khúc căn hộ giá hợp lý - loại hình đáp ứng đúng nhu cầu ở thực của người mua và đất nền ven - sản phẩm mà nhiều NĐT cho rằng an toàn, lợi nhuận tốt. Bên cạnh đất nền thổ cư thì xu hướng đất ruộng diện tích từ 1000-2000m2 cũng được NĐT quan tâm. Loại hình này thường cách Tp.HCM trong bán kính từ 100-200km như ở Lâm Đồng, Tiền Giang, Đồng Nai.

“Sau dịch Covid-19, tôi nghĩ sẽ có sự thay đổi về BĐS rất lớn. Dự kiến nếu tháng 7 hết dịch thì người mua BĐS sẽ trở lại…”, ông Quang cho hay.

Hạ Vy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/phan-khuc-bat-dong-san-nao-se-duoc-quan-tam-sau-dich-covid-19-4202010410553239.htm