Phấn khởi sau kỳ vượt vũ môn và vượt Covid-19

Chiều 10-8, sau khi hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ, môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, hầu hết các thí sinh (TS) và phụ huynh đã thở phào nhẹ nhõm vì đã kết thúc kỳ thi "lịch sử". Dù kỳ thi năm nay diễn ra ở thời điểm đặc biệt, khi TS phải vừa thi vừa thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, nhưng không vì thế làm ảnh hưởng đến chất lượng làm bài thi. Theo kế hoạch, ngay sau khi kết thúc môn thi cuối vào chiều 10-8, các hội đồng thi trên cả nước sẽ thực hiện quy trình chấm thi bắt đầu từ ngày 11-8.

TS và người nhà thở phào nhẹ nhõm sau kỳ thi THPT Quốc gia 2020.

TS và người nhà thở phào nhẹ nhõm sau kỳ thi THPT Quốc gia 2020.

Quảng Trị không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế

Chiều 10-8, hơn 7.400 TS Quảng Trị hoàn thành đợt 1 kỳ thi năm 2020 nghiêm túc và đảm bảo an toàn. Nếu như môn Tiếng Anh có 46 TS vắng (không tính số lượng vắng do khu vực sinh sống bị phong tỏa tạm thời và tiếp xúc các ca nhiễm Covid -19, F1, F2, F3) thì các môn thi trong buổi sáng cũng ghi nhận số lượng vắng đáng kể. Cụ thể, nhiều nhất là môn Địa, 66 TS; môn GDCD 62 TS, môn Sử 48 TS, Lý và Hóa mỗi môn có 12 TS vắng, và môn Sinh có 5 TS. Trước khi khai mạc kỳ thi, Sở GD-ĐT đã kịp thời thay thế hơn 170 cán bộ coi thi, nhân viên y tế, lực lượng làm nhiệm vụ tại kỳ thi do liên quan các ca mắc Covid-19, và trước khi bước vào ngày thi thứ 2, Sở cũng tiếp tục thay thế thêm 5 cán bộ làm nhiệm vụ tại kỳ thi tốt nghiệp vì liên quan đến 2 ca bệnh Covid-19 trên địa bàn vừa được công bố vào chiều 9-8. Cả kỳ thi, Quảng Trị không có TS và cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

B.H

Hoàn thành kỳ thi lịch sử

Tại tỉnh Quảng Nam, theo ghi nhận của chúng tôi, tại các điểm Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường THPT Trần Cao Vân…, các TS dự thi rất vui vẻ, đa số các em ý thức trong việc đeo khẩu trang y tế, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi.

Ngồi chờ con trước cổng điểm thi, ông Trần Ngọc Tùng (50 tuổi, trú xã Tam Dân, H. Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) tâm sự: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay giữa mùa dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên tôi rất lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con mình. Tuy nhiên, khi tôi dẫn con xuống địa điểm thi thì thấy các thầy, cô giáo và cán bộ nhân viên y tế túc trực ở hai bên hành lang đo thân nhiệt cho tất cả mọi TS; mỗi phòng thì được trang bị nước rửa tay sát khuẩn. Đồng thời, các TS dự thi tốt nghiệp rất ý thức cao trong việc đeo khẩu trang y tế. Do vậy, tôi rất yên tâm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hội đồng thi này”.

Ngày thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại TT-Huế không có TS và giáo viên vi phạm quy chế và không có hiện tượng bất thường liên quan đến Covid-19 xảy ra trong kỳ thi. Ông Nguyễn Tân- Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh TT-Huế cho biết: Với quyết tâm cao của lãnh đạo các địa phương, cùng sự đồng lòng của học sinh và phụ huynh, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 diễn ra an toàn tuyệt đối cả về an ninh, an toàn sức khỏe. Lực lượng tình nguyện viên ở các địa phương đều hỗ trợ TS khá tốt. Không có TS, giáo viên vi phạm quy chế, riêng 11 trường hợp bị ảnh hưởng do dịch Covid - 19 sẽ thi lại đợt hai sau khi hết giãn cách xã hội.

Tại Gia Lai, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh, trong 2 ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2020, tại tất cả các điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh không có trường hợp nào có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 hoặc bạch hầu.

Các TS trao đổi kết quả làm bài với nhau.

Đề thi bám sát chương trình SGK lớp 12

Trong buổi thi các môn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội trong sáng 10-8, nhiều TS tại tỉnh Gia Lai cho rằng, dù có hơi áp lực khi phải thi nhiều môn trong một buổi, nhưng hầu hết các TS rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Đề thi được TS cho là bám sát chương trình sách giáo khoa lớp 12, không đánh đố nhưng đề thi vẫn có những câu hỏi trắc nghiệm nhằm phân loại TS.

TS Lê Thị Lan (điểm thi trường THPT chuyên Hùng Vương, TP Pleiku) chia sẻ: Trong 3 môn thi sáng nay, em chỉ lo nhất môn Vật lý vì có nhiều câu khó em còn phân vân. 2 môn Hóa và Sinh học em tự tin với số điểm từ 8 trở lên. Với những môn thi đã làm được thì em tự tin vượt qua kỳ thi tốt nghiệp. Tương tự, TS Phạm Nguyễn Lê Uyên (điểm thi trường THPT chuyên Hùng Vương) cho biết: Em tự tin môn Lịch sử vì khá sát chương trình đã học, môn Giáo dục công dân em tự tin cũng làm được khoảng 7 điểm, chỉ có môn Địa lý có khó hơn. Ở môn tiếng Anh, nhiều TS tỏ ra khá hồ hởi khi hoàn thành trên 50-60% bài thi.

Trong khi đó, em Phạm Hữu Phương Mai (lớp 12/6, Trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam) cho biết, đề thi năm nay có phần dễ hơn so với những năm trước, nội dung trong đề thi 3 môn thi tổ hợp khoa học tự nhiên nằm chủ yếu trong chương trình lớp 12. "Nếu các bạn học lực trung bình nắm vững kiến thức nội dung trong sách giáo khoa thì có thể làm được hơn 6 điểm", Phương Mai cho biết. Cùng quan điểm trên, nhận định về đề thi môn Ngoại ngữ, em Nguyễn Đăng Tân (lớp chuyên Lý, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) cho biết, đề thi ở mức tương đối, không quá khó. Đánh giá từng phần, Tân cho rằng, phần đọc hiểu khó hơn các phần còn lại. “Chất lượng đề thi đúng mục đích tốt nghiệp và phân loại TS rất cao, đề không quá khó. Em thi khối A1 nên tập trung vào các môn Toán, Lý Anh. Em dự đoán tổng 3 môn khoảng 25 điểm”.

Chia sẻ với các bạn TS dự thi đợt hai do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tân cũng như nhiều TS thi đợt này hy vọng các bạn sẽ tận dụng thời gian đang thực hiện giãn cách ôn bài thật kỹ, rũ bỏ tâm lý nặng nề để có kỳ thi thành công. “Các bạn thi đợt 2 có thời gian ôn luyện nhiều hơn. Tuy nhiên, khí thế có lẽ sẽ không hừng hực như TS thi đợt 1. Thực chất đề thi cũng không quá đánh đố TS nên các bạn hãy tập trung ôn bài thật kỹ, tâm lý vững vàng để có kỳ thi tốt. Cơ hội vẫn chia đều cho tất cả mọi người”, Tân nhắn nhủ các bạn TS đợt 2.

Tại hội đồng thi Trường THCS Cao Thắng, TT-Huế, TS Hoàng Thị Mỹ Hà ở cho biết: Trong tổ hợp Khoa học Xã hội, môn địa lý và Giáo dục công dân nắm vững kiến thức dễ kiếm điểm 8. Riêng môn Lịch sử, có nhiều mốc thời gian nên dễ nhầm sự kiện từng giai đoạn. TS có sức học bình thường chỉ làm được 50/50… Trong buổi chiều môn tiếng Anh, tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, nhiều học sinh cho biết, bài làm có khả năng đạt 7-8 điểm, kiến thức chủ yếu là trong chương trình đã học… Nhận xét về đề thi năm nay, các giáo viên đều cho rằng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kiến thức ở học kỳ 2 lớp 12 đã được giảm tải, kiến thức trong đề thi ở phần này chủ yếu ở mức nhận biết và thông hiểu. Cấu trúc đề thi bám sát đề minh họa trước đó. “Với hoàn cảnh đặc biệt của năm học này, đề thi như thế là hợp lý. Đó là sự sẻ chia khó khăn với TS, giảm bớt áp lực phần nào cho các em”- một giáo viên nhận định.

Nhóm P.V

Gia Lai xem xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh không may bị TNGT

Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đang xem xét việc đặc cách tốt nghiệp THPT đối với trường hợp em Trần Đình Nguyên (2002, trú tại tổ 15, P. Hội Phú, TP Pleiku) do em không may bị TNGT sau ngày thi đầu tiên.

Sau ngày thi đầu tiên, đến khoảng 18 giờ ngày 9-8, Nguyên điều khiển xe gắn máy lưu thông theo hướng từ đường Nguyễn Viết Xuân đi đường Hùng Vương, khi đến khu vực vòng xoay công viên Nguyễn Viết Xuân, chiếc xe gắn máy của Nguyên đã va chạm với chiếc xe đạp điện do ông Trần Văn Giang (1961, trú tại phường Hội Phú, TP Pleiku) điều khiển. Hậu quả khiến em Nguyên bị thương. Ngay trong đêm và rạng sáng 10-8, em phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ đồng hồ và sức khỏe hiện đã dần ổn định.

M.T

Quảng Nam có 555 lượt vắng mặt trong ngày thi cuối

Tổng kết kỳ thi THPT đợt 1 trên địa bàn, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, qua 2 ngày thi không ghi nhận trường hợp vi phạm quy chế thi, cũng không xảy ra sự cố bất thường. Tuy nhiên, các điểm thi ghi nhận nhiều TS đăng ký nhưng không dự thi. Qua rà soát ban đầu, Sở ghi nhận một TS bị đau không thể dự thi, còn lại hầu hết các trường hợp đang ở vùng giãn cách xã hội do dịch nên không thể đến điểm thi. Theo báo cáo, ở tất cả các môn, tỉnh Quảng Nam có 555 lượt TS vắng mặt vì đang ở vùng cách ly.

P.V

Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác đảm bảo an ninh tại điểm thi Trường THPT Trần Cao Vân.

TS và người nhà thở phào nhẹ nhõm sau kỳ thi THPT Quốc gia 2020.

Các TS trao đổi kết quả làm bài với nhau.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/138_229563_phan-khoi-sau-ky-vuot-vu-mon-va-vuot-covid-19.aspx