Phản hồi thông tin của TTXVN: Xử lý nghiêm sai phạm đất đai ở Tuy Hòa

Một số doanh nghiệp đã 'hô biến' một quả đồi tại thôn Xuân Dục, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), trở thành mỏ khai thác khoáng sản, bãi đỗ xe tải, xây dựng công trình nhà kho trái phép.

Khu đồi đất bị san ủi gần hết để lập bến bãi đỗ xe tải. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Khu đồi đất bị san ủi gần hết để lập bến bãi đỗ xe tải. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Ngày 25/8, ông Lê Vĩnh Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa, cho biết sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm tại thôn Xuân Dục, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa.

Phóng viên TTXVN từng phản ánh về vụ việc một số doanh nghiệp "hô biến" một quả đồi tại thôn Xuân Dục, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) trở thành mỏ khai thác khoáng sản, bãi đỗ xe tải, xây dựng công trình nhà kho trái phép.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Lê Vĩnh Thành cho biết sau vụ việc một số doanh nghiệp san ủi đồi đất, khai thác khoáng sản, xây dựng công trình trái phép trên khu đồi đất (đất trồng cây) tại thôn Xuân Dục, xã An Phú, ngày 27/12/2019, Ủy ban nhân dân xã An Phú đã phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Do vượt thẩm quyền xử phạt vi phạm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Phú Nguyễn Mạnh Thi đã có tờ trình kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa xử lý vi phạm theo quy định.

Tuy nhiên trong quá trình thụ lý văn bản, các phòng ban liên quan đã chậm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố xử lý sai phạm.

Về lỗi này, Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa sẽ tiếp thu và chỉ đạo các phòng chức năng của thành phố tiến hành xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ông Lê Vĩnh Thành cho biết thêm về các công trình xây dựng trên khu đất đồi sau khi được san ủi trái phép, Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa sẽ lập đoàn kiểm tra, đánh giá lại các hạng mục vi phạm, công trình nào không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, thành phố sẽ kiên quyết tháo dỡ.

Trước đó, TTXVN đã phản ánh, khu đồi đất có diện tích hàng nghìn mét vuông tại thôn Xuân Dục, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) được Ủy ban Nhân dân thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Hưng, Phường 5.

Mặc dù là đất trồng cây chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng quả đồi này đã bị san ủi để lập bãi đậu xe tải, cột bơm xăng, nhà lợp mái tôn kiên cố. Đặc biệt, tại đây đã hình thành mỏ khai thác đất đá trái phép, gây thất thoát tài nguyên./.

Phạm Cường (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phan-hoi-thong-tin-cua-ttxvn-xu-ly-nghiem-sai-pham-dat-dai-o-tuy-hoa/659378.vnp