Phản hồi: Không còn buôn bán nơi bảng cấm

Không còn buôn bán nơi bảng cấmMục Tiếng nói nhân dân, Báo Khánh Hòa thứ Năm, ngày 14-1 phản ánh, trên đường Xóm Cồn, thành phố Nha Trang có dựng biển cấm buôn bán nơi hành lang đi bộ dọc bờ kè sông Cái nhưng một số người dân vẫn buôn bán hải sản rồi xả rác, đổ nước thải làm mất vệ sinh môi trường, mỹ quan. Sau khi báo phát hành, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã kịp thời đến kiểm tra, xử lý trả lại hành lang thông thoáng, sạch đẹp.

Không còn buôn bán nơi bảng cấm

Mục Tiếng nói nhân dân, Báo Khánh Hòa thứ Năm, ngày 14-1 phản ánh, trên đường Xóm Cồn, TP. Nha Trang có dựng biển cấm buôn bán nơi hành lang đi bộ dọc bờ kè sông Cái nhưng một số người dân vẫn buôn bán hải sản rồi xả rác, đổ nước thải làm mất vệ sinh môi trường, mỹ quan. Sau khi báo phát hành, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã kịp thời đến kiểm tra, xử lý trả lại hành lang thông thoáng, sạch đẹp.

Đã làm mới bảng cổng chào

Mục Tiếng nói nhân dân, Báo Khánh Hòa thứ Tư, ngày 6-1 phản ánh, bảng cổng chào tổ dân phố văn hóa 16 (đường Mai An Tiêm, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) bị rách một nửa, trông thiếu thẩm mỹ. Sau khi báo phát hành, chính quyền địa phương đã kiểm tra và cho làm mới bảng cổng chào.

Nhã Uyên

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/ban-doc-viet/202101/phan-hoi-khong-con-buon-ban-noi-bang-cam-8203703/