Phan Hiển - Khánh Thi: Từ cô trò đến duyên vợ chồng và HCV SEA Games 30

Đằng sau những giọt nước mắt hạnh phúc của Khánh Thi ở SEA Games 30 là một cuộc hành trình 12 năm tình cô trò đến duyên vợ chồng.

Từ tình cô trò đến duyên vợ chồng

Cặp đôi Khánh Thy và Phan Hiển cách nhau tới 12 tuổi, thời điểm gặp nhau lần đầu Phan Hiển thậm chí còn gọi Khánh Thi là cô - HLV dạy dancesport. Ấy vậy mà, Khánh Thi và Phan Hiển vượt qua cái chuẩn mực yêu đương thông thường, đến với nhau bằng sự thấu hiểu và chân thành.

Khánh Thi - Phan Hiển là cặp đôi “đũa lệch” nổi tiếng trong làng giải trí lẫn thể thao Việt Nam. Chuyện tình 12 năm của cặp đôi này được ví như câu chuyện cổ tích về tình yêu giữa đời thường.

Khánh Thi và Phan Hiển từng phải gánh chịu áp lực từ sự dị nghị khi chênh lệch nhau 12 tuổi.

Khánh Thi và Phan Hiển từng phải gánh chịu áp lực từ sự dị nghị khi chênh lệch nhau 12 tuổi.

Cả hai đến với nhau nhờ mối lương duyên từ môn thể thao dancesport. Khánh Thi chính là người dạy cho Phan Hiển những bước nhảy đầu tiên và dìu dắt anh đến nhiều đỉnh cao của bộ môn nghệ thuật này.

Cả hai tập luyện cùng nhau và tình yêu đến một cách chậm rãi qua mỗi lần tiếp xúc, chuyện trò. Yêu người học trò kém mình 12 tuổi, từng gọi mình là “cô”, Khánh Thi phải gánh chịu áp lực từ sự dị nghị của dư luận tới mức phải nhập viện. Nhưng Phan Hiển luôn động viên và an ủi vợ bước qua những sóng gió.

Sau đó, họ có 2 cậu con trai - minh chứng cho tình yêu và sự hạnh phúc của Phan Hiển và Khánh Thi. Chính những thiên thần nhỏ đã giúp cho mối tình của họ được mọi người ủng hộ. Đến thời điểm hiện tại, sau bao nhiêu sóng gió Phan Hiển và Khánh Thi đã có được một gia đình hạnh phúc.

Đến giọt nước mắt ở SEA Games 30

Sau giọt nước mắt của VĐV cử tạ Vương Thị Huyền thì có lẽ giọt nước mắt của Khánh Thi khi chứng kiến Phan Hiển đứng trên bục nhận HCV là hình ảnh đẹp của thể thao Việt Nam tại SEA Games 30. Một khoảnh khắc xúc động và lấy đi nước mắt của rất nhiều người hâm mộ Việt Nam.

Sau 10 năm nỗ lực, Khánh Thi và Phan Hiển nói riêng và môn dancesport Việt Nam nói chung đã làm được kỳ tích cho thể thao Việt Nam. Tấm HCV trên Philippines là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho rất nhiều giọt mồ hơi đã rơi trong quá trình tập luyện.

Hơn hết, hình ảnh Khánh Thi rơi lệ cũng là minh chứng thủy chung cho tình yêu của cặp đôi này. Với nhiều người, để chứng minh một tình yêu đẹp trọn vẹn, điều không thể thiếu chính là một đám cưới. Khánh Thi và Phan Hiển không cần điều đó. Họ cho rằng đám cưới không phải là “con dấu” của hạnh phúc và cả hai hài lòng với cuộc sống của mình.

Bây giờ, sau nhiều năm chung sống cùng nhau thì Khánh Thi và Phan Hiển chứng minh cho tất cả mọi người thấy tình yêu không có rào cản, cũng như tình yêu giúp họ thăng hoa với tấm HCV SEA Games 30.

Mỹ Tiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/phan-hien-va-khanh-thi-12-nam-tinh-co-tro-den-duyen-vo-chong-6551705.html