Phản đối việc chuyển đại sứ quán tới Jerusalem

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 22-5, nhà ngoại giao cấp cao đồng thời là thành viên Quốc hội Palestine S.Erekat kêu gọi các quốc gia A-rập cắt đứt quan hệ với các nước chuyển đại sứ quán tại Israel tới thành phố Jerusalem.

Ông Erekat nhấn mạnh, Palestine đặc biệt kêu gọi các quốc gia A-rập thực thi các nghị quyết của Liên đoàn A-rập (AL), theo đó cắt quan hệ với các nước chuyển cơ quan ngoại giao tới Jerusalem, hoặc công nhận vùng đất này là thủ đô của Israel.

Trước đó, ngày 21-5, Tổng Thư ký AL A.Gheit lên án việc Paraguay chuyển đại sứ quán nước này tại Israel tới Jerusalem, đồng thời nhấn mạnh động thái đó sẽ tác động tiêu cực đến mối quan hệ của quốc gia Nam Mỹ với các nước A-rập. Các nước AL sẵn sàng có các biện pháp kinh tế và chính trị phù hợp đối với những nước có ý định chuyển đại sứ quán tới Jerusalem.

Jordan cũng chỉ trích Paraguay chuyển cơ quan ngoại giao tới Jerusalem, vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và các nghị quyết hợp pháp của quốc tế.

Bộ Ngoại giao Israel ngày 21-5 xác nhận đã triệu các đại sứ của Tây Ban Nha, Slovenia và Bỉ sau khi những nước này bỏ phiếu tại Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) ủng hộ kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế về những vụ bạo lực tại khu vực biên giới Gaza khiến hàng chục người Palestine chết.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/36473702-phan-doi-viec-chuyen-dai-su-quan-toi-jerusalem.html