Phản đối thu phí ở BOT Phả Lại, 7 tài xế bị đề nghị truy tố

Cơ quan điều tra Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) hoàn tất kết luận điều tra vụ án 'Gây rối trật tự công cộng' xảy ra tại trạm BOT Phả Lại trên Quốc lộ 18 và chuyển hồ sơ tới Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 7 bị can.

Ông Hà Văn Nam từng cho rằng, bản thân bị đánh vào ngày 28/1 vì phản đối trạm BOT thu phí sai.

Ông Hà Văn Nam từng cho rằng, bản thân bị đánh vào ngày 28/1 vì phản đối trạm BOT thu phí sai.

Vụ án có 7 bị can gồm Nguyễn Quỳnh Phong (SN 1986), Nguyễn Tuấn Quân (SN 1984), Vũ Văn Hà (SN 1990), Lê Văn Khiển (SN 1990), Ngô Quang Hùng (SN 1993, cùng ở Chí Linh, Hải Dương); Trần Quang Hải (SN 1991, ở Quế Võ, Bắc Ninh) và Hà Văn Nam (SN 1981, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Theo kết luận điều tra, Quốc lộ 18 nối từ Bắc Ninh đến Móng Cái là tuyến giao thông huyết mạch, có lưu lượng tham gia giao thông rất lớn. Trạm BOT Phả Lại đặt trên tuyến đường này thuộc địa phận huyện Quế Võ, được Bộ GTVT cho phép thu phí từ ngày 24/12/2018.

Tuy nhiên, một số người dân quanh trạm phản đối việc thu phí với họ. Ngày 29/12/2018, Hà Văn Nam gọi điện cho Nguyễn Quỳnh Phong nói đã xem clip về việc người dân phản đối thu phí; hẹn khi rảnh sẽ về giúp.

Ngày 31/12/2018, Hà Văn Nam hẹn một số đối tượng sẽ về đấu tranh đòi hỏi miễn phí cho người dân quanh BOT Phả Lại. Ông Nam cũng thông báo việc này trên Facebook cá nhân với nội dung: “Ngày lễ cả nhà nghỉ ngơi còn BOT đón em trên tinh thần hài hòa việc nhà và lợi ích của dân. Cả nhà hóng nhé...”.

Gặp Phong tại một quán ăn, Hà Văn Nam nói BOT Phả Lại không miễn phí cho dân địa phương là sai đồng thời cho biết bản thân đã trực tiếp đấu tranh, đạt kết quả ở những trạm BOT tương tự như Tân Đệ, Bắc Thăng Long, Biên Cương...

Bị can Nam cũng hướng dẫn Phong cách đấu tranh chống BOT gồm khi đến trạm không được vào nhà điều hành ngay, phải đi qua trạm và nói là người địa phương, yêu cầu miễn phí; cần kêu gọi nhiều người tập trung; kiên quyết không mua vé và phải dừng gây ùn tắc nhằm tạo áp lực buộc đơn vị khai thác đáp ứng yêu cầu.

Chiều cùng ngày, cả nhóm tập trung tại BOT Phả Lại đồng thời dừng ở làn thu phí để gây ùn tắc giao thông, khiến lãnh đạo trạm là ông Mạc Tuấn Long phải gặp, đối thoại với Hà Văn Nam và một số người.

Trong khi đó, 6 bị can còn lại vẫn dừng đỗ xe tại các làn thu phí, gây ách tắc nghiêm trọng trên Quốc lộ 18. Việc này buộc BOT Phả Lại phải xả trạm, không thu phí nên chịu thất thoát hơn 23 triệu đồng. Tuy nhiên, Cty CP BOT Phả Lại không yêu cầu các bị can bồi thường số tiền này.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi trên của các bị can gây nguy hiểm cho xã hội, làm tê liệt giao thông, gây mất an ninh trật tự nên đề nghị Viện KSND huyện Quế Võ truy tố cả 7 người về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Khoản 2, Điều 318 BLHS (khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù).

Quá trình giải quyết vụ án, công an xác định 6 bị can trong vụ đã thành khẩn khai báo, có người xin hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Riêng Hà Văn Nam chưa thành khẩn khai báo; phủ nhận hành vi xúi giục người khác đỗ xe ở làn thu phí...

Liên quan BOT Phả Lại, UBND các tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương đã đề nghị Bộ GTVT cho người dân thuộc 1 xã, 3 phường cạnh trạm được miễn phí hoàn toàn khi lưu thông qua đây. Tuy nhiên, Cty BOT Phả Lại chỉ đồng ý miễn phí cho người của xã Đức Long (Quế Võ) và phường Phả Lại (Chí Linh) từ ngày 15/3/2019.

P.V

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/ha-van-nam-bi-cao-buoc-xui-giuc-dung-xe-phan-doi-bot-pha-lai-1421057.tpo