Phản đối sáp nhập trường, hàng trăm phụ huynh không cho con đi học

Đầu năm học mới, hàng trăm phụ huynh ở hai xã Trung Ý và Tế Tân (Nông Cống, Thanh Hóa) không cho 300 học sinh đến lớp để phản đối việc sáp nhập trường.

Theo chủ trương trước đó, hai xã Trung Ý và Trung Chính sáp nhập địa giới hành chính, lấy tên là Trung Chính.

Ngày 1/9, UBND huyện Nông Cống công bố quyết định đổi tên và sáp nhập trường Tiểu học và THCS xã Trung Ý (gọi tắt là trường Trung Ý) về Tiểu học và THCS Trung Chính.

 Phụ huynh xã Trung Ý đưa con đến trường cũ để phản đối việc sáp nhập. Ảnh: Q.A.

Phụ huynh xã Trung Ý đưa con đến trường cũ để phản đối việc sáp nhập. Ảnh: Q.A.

Theo một số phụ huynh, trường Trung Ý đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học. Nếu sáp nhập, họ không sắp xếp được thời gian đưa con đến trường vì đa số đi làm ăn xa.

Nhiều cháu ở nhà với ông bà cao tuổi, phương tiện đi lại chủ yếu là xe đạp. Vì thế, việc đưa trẻ đi học 4 lần/ngày với quãng đường khoảng 3,5 km gặp nhiều khó khăn.

“Các cháu còn bé, càng không thể một mình đi học. Trong khi đó, cơ sở vật chất bỏ không. Chưa có cuộc họp tiếp xúc người dân mà sát đến ngày khai giảng mới thông báo”, anh N.A.S. nói.

Anh S. và các phụ huynh bày tỏ nguyện vọng trường có 2 cơ sở để họ thuận lợi trong việc cho con đi học.

Xã Trung Ý có 148 học sinh nhưng chỉ số ít đến trường mới. Những ngày qua, phụ huynh đưa con đến trường cũ để phản đối việc sáp nhập trường.

Ông Lê Xuân Phùng, Chủ tịch UBND xã Trung Chính, cho biết chính quyền địa phương đã báo cáo sự việc với UBND huyện và tiếp tục vận động người dân cho trẻ đến trường.

Không chỉ tại xã Trung Ý, phụ huynh tại xã Tế Tân cũ (sáp nhập vào xã Tế Nông, Nông Cống) cũng không cho khoảng 170 học sinh đến trường với lý do tương tự.

Quỳnh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phan-doi-sap-nhap-truong-hang-tram-phu-huynh-khong-cho-con-di-hoc-post1128895.html