Phản đối phân biệt chủng tộc

Trong tuyên bố nhân Ngày quốc tế xóa bỏ phân biệt chủng tộc (21-3), Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Gu-tê-rét cho rằng, ngày nay, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vẫn tồn tại ở các khu vực và các xã hội.

Trong tuyên bố nhân Ngày quốc tế xóa bỏ phân biệt chủng tộc (21-3), Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Gu-tê-rét cho rằng, ngày nay, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vẫn tồn tại ở các khu vực và các xã hội.

Ông phản đối mạnh mẽ tình trạng phân biệt đối xử với những người gốc Phi, chủ nghĩa bài Do thái, Hồi giáo và bạo lực đối với những người gốc châu Á gần đây. Theo Tổng Thư ký LHQ, cần chủ động hành động để xóa bỏ phân biệt chủng tộc.

Trong thông điệp dịp này, Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn thừa nhận, nước Mỹ đang đối mặt nạn phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bài ngoại. Ông G.Bai-đơn nhấn mạnh, tình trạng "phân biệt chủng tộc có tính hệ thống" và "chủ nghĩa da trắng thượng đẳng" đang cản trở sự phát triển của Mỹ. Tổng thống Mỹ cam kết sửa luật, nhằm xóa bỏ tình trạng phân biệt đối xử.

Theo báo cáo của Stop Asian American Pacific Islander (AAPI), tổ chức chuyên tổng hợp các vụ việc chống người Mỹ gốc Á, chưa đầy một năm kể từ khi bùng phát đại dịch Covid-19, AAPI đã tiếp nhận báo cáo về 3.795 vụ kỳ thị đối với người gốc châu Á và các đảo ở Thái Bình Dương, trên toàn nước Mỹ. Các hình thức kỳ thị như lăng nhục, tiến công, quấy rối, vi phạm quyền công dân…

Tại Hội nghị cấp cao Liên hiệp châu Âu (EU) về chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) U.Lây-en nêu rõ, rất tiếc là phân biệt chủng tộc vẫn tồn tại ở mọi nơi. Theo lãnh đạo EC, EU sẵn sàng hành động chống phân biệt chủng tộc, bằng cả luật hình sự khi cần thiết.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/phan-doi-phan-biet-chung-toc-639411/