Phản đối kế hoạch của I-xra-en sáp nhập Bờ tây

Theo Tân Hoa xã và tin nước ngoài, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) ngày 23-4 đã họp trực tuyến thảo luận định kỳ về đề mục 'Tình hình Trung Ðông, bao gồm vấn đề Pa-le-xtin'. Ðặc phái viên của LHQ về Trung Ðông N.Mla-đê-nốp cảnh báo I-xra-en không được tiến hành sáp nhập một phần Bờ tây, bởi hành động này sẽ 'giáng một đòn mạnh' vào giải pháp hai nhà nước được cộng đồng quốc tế hậu thuẫn.

Theo Tân Hoa xã và tin nước ngoài, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) ngày 23-4 đã họp trực tuyến thảo luận định kỳ về đề mục "Tình hình Trung Ðông, bao gồm vấn đề Pa-le-xtin". Ðặc phái viên của LHQ về Trung Ðông N.Mla-đê-nốp cảnh báo I-xra-en không được tiến hành sáp nhập một phần Bờ tây, bởi hành động này sẽ "giáng một đòn mạnh" vào giải pháp hai nhà nước được cộng đồng quốc tế hậu thuẫn.

Tại phiên họp, Ðại sứ Ðặng Ðình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ chia sẻ ý kiến của các nước thành viên quan ngại về tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 với nhân dân Pa-le-xtin; hoan nghênh việc hai bên có điều phối, hợp tác ứng phó đại dịch; kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ cho Pa-le-xtin. Ðại sứ bày tỏ lo ngại về các kế hoạch đơn phương, trong đó có kế hoạch sáp nhập các vùng lãnh thổ của Pa-le-xtin; khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ các nỗ lực nhằm đạt một giải pháp công bằng, toàn diện, lâu dài cho vấn đề Pa-le-xtin, dựa trên các nguyên tắc, chuẩn mực được quốc tế công nhận, phù hợp các nghị quyết của LHQ.

Ðại diện Phái đoàn Trung Quốc tại LHQ cũng bày tỏ quan ngại về kế hoạch của I-xra-en sáp nhập Bờ tây. Bắc Kinh hối thúc các bên hưởng ứng lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu của Tổng Thư ký LHQ và kiềm chế hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng trong thời gian dịch bệnh.

Cùng ngày, Liên hiệp châu Âu (EU) nhắc lại quan điểm phản đối I-xra-en sáp nhập khu Bờ tây, sau khi Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu và lãnh đạo đảng Xanh-Trắng nhất trí tổ chức một cuộc bỏ phiếu về vấn đề này trong thỏa thuận thành lập chính phủ mới. EU nhấn mạnh, bất cứ hoạt động sáp nhập nào sẽ là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Ai-len X.Cô-vơ-ni ngày 23-4 cảnh báo Chính phủ I-xra-en không áp đặt chủ quyền với các khu vực thuộc Bờ tây. Trong một thông báo, ông Cô-vơ-ni khẳng định "việc sáp nhập lãnh thổ bằng vũ lực là vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương LHQ".

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44228502-phan-doi-ke-hoach-cua-i-xra-en-sap-nhap-bo-tay.html