Phản đối đấu giá chợ ở Quảng Trị: Chính quyền thuận theo tiểu thương?

Huyện Vĩnh Linh đã thuận theo số đông tiểu thương chợ Hồ Xá để có văn bản xin ý kiến UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương định giá và cho thuê lại lô quầy, không tổ chức đấu giá như dự kiến.

Ngày 22.11, đại diện UBND huyện Vĩnh Linh cho biết, địa phương đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị để giải quyết vướng mắc tại chợ Hồ Xá.

Trước đó, địa phương này đã có tờ trình xin ý kiến UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương tổ chức định giá và cho các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Hồ Xá thuê lại lô quầy, không đấu giá như dự kiến.

Ông Trần Hữu Hùng - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh đối thoại với tiểu thương chợ Hồ Xá. Ảnh: Ngọc Vũ

Theo ông Trần Hữu Hùng - Chủ tịch UBND huyện Vinh Linh, chợ Hồ Xá hoàn thành xây dựng năm 2002 và từ đó cho các tiểu thương thuê, hoạt động ổn định. Sau 15 năm, hợp đồng thuê lô quầy của tiểu thương tại chợ đã hết. Huyện đã xây dựng phương án bố trí lô quầy và mức giá sàn làm cơ sở đấu giá cho giai đoạn 2017-2027.

Tuy nhiên, đa số tiểu thương ở chợ không đồng ý với phương án đấu giá mà chỉ muốn thuê lại lô quầy theo mức giá huyện ban hành nhằm ổn định kinh doanh.

Gần 200 tiểu thương chợ Hồ Xá tập trung đến UBND huyện Vĩnh Linh phản đối đấu giá chợ sáng 8.11. Ảnh: Ngọc Vũ

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng 8.11, gần 200 tiểu thương buôn bán tại chợ Hồ Xá (Vĩnh Linh) đã tập trung đến UBND huyện này để phản đối kế hoạch đấu giá, sắp xếp lại lô quầy.

Hầu hết tiểu thương ở chợ mong muốn được thuê lại lô quầy để buôn bán vì họ còn nhiều hàng hóa tại chợ. Bên cạnh đó, mức giá cho thuê lại lô quầy phải hợp lý, vừa phải với khả năng của tiểu thương.

Ngọc Vũ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/phan-doi-dau-gia-cho-o-quang-tri-chinh-quyen-thuan-theo-tieu-thuong-824684.html