Phản đối công nhận chiến thắng của ông Biden, Thượng Nghị sĩ Mỹ bị chỉ trích là 'đảo chính'

Thượng Nghị sĩ Mỹ Amy Klobuchar đến từ đảng Dân chủ tuyên bố Thượng Nghị sĩ Josh Hawley đã tham gia vào một nỗ lực đảo chính và đảng Dân chủ sẽ phản kháng.

Các Thượng Nghị sĩ đến từ hai Đảng của Mỹ vừa qua đã chỉ trích nhau về tuyên bố sẽ phản đối Quốc hội công nhận chiến thắng của ông Joe Biden.

Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: CNN

Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: CNN

Cụ thể, ngày 31/12, Thượng Nghị sĩ Mỹ Amy Klobuchar đến từ đảng Dân chủ, đại diện bang Minnesota chỉ trích việc Thượng Nghị sĩ Josh Hawley tuyên bố sẽ phản đối việc Quốc hội công nhận chiến thắng nghiêng về ông Joe Biden vào ngày 6/1 tới.

Ông Hawley cho rằng: “Một số bang, đặc biệt là Pennsylvania không tuân thủ luật bầu cử của bang. Ít nhất, Quốc hội cần điều tra lại”.

Trên tài khoản Twitter, bà Klobuchar viết: “Ông Hawley đã tham gia vào một nỗ lực đảo chính. Đảng Dân chủ sẽ phản kháng. Là một trong những thành viên đảng Dân chủ, thuộc hàng đầu của Ủy ban Luật pháp và Hành chính Thượng viện, tôi bảo đảm điều đó”.

Ủy ban Luật pháp và Hành chính Thượng viện Mỹ là một trong những cơ quan có trách nhiệm giám sát các cuộc bầu cử.

Bà Klobuchar có phản ứng gay gắt ngay sau khi Thượng Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Josh Hawley, đại diện bang Missouri, tuyên bố sẽ phản đối kết quả xác thực phiếu bầu đại cử tri tại Quốc hội vào ngày 6/1 tới - thủ tục cuối cùng để xác nhận chiến thắng bầu cử Mỹ thuộc về ông Joe Biden.

Trong khi đó, giới phân tích chính trị Mỹ cho rằng, dù các Nghị sĩ có thách thức Quốc hội, khả năng cao chỉ làm kéo dài thời gian chứ không làm thay đổi đại cục.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/phan-doi-cong-nhan-chien-thang-cua-ong-biden-thuong-nghi-si-my-bi-chi-trich-la-dao-chinh-127691.html