Phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 23-9, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Cu-ba, theo đó cấm nhập khẩu xì-gà và rượu từ Cu-ba, cấm công dân Mỹ lưu trú tại các cơ sở thuộc sở hữu của La Ha-ba-na. Chủ tịch Cu-ba Đi-át Ca-nên lên án bước leo thang chính sách bao vây, cấm vận kinh tế, thương mại, tài chính chống Cu-ba mà Mỹ áp dụng 60 năm qua.

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 23-9, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Cu-ba, theo đó cấm nhập khẩu xì-gà và rượu từ Cu-ba, cấm công dân Mỹ lưu trú tại các cơ sở thuộc sở hữu của La Ha-ba-na. Chủ tịch Cu-ba Đi-át Ca-nên lên án bước leo thang chính sách bao vây, cấm vận kinh tế, thương mại, tài chính chống Cu-ba mà Mỹ áp dụng 60 năm qua.

* Cùng ngày, trong bài phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la N.Ma-đu-rô kêu gọi các nước thành viên LHQ cùng yêu cầu Mỹ ngừng gây sức ép, chấm dứt các lệnh trừng phạt đơn phương và trái luật quốc tế nhằm vào Vê-nê-xu-ê-la. Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la cũng lên án chính sách cấm vận Mỹ áp đặt với Cu-ba, Ni-ca-ra-goa, Xy-ri...

* Ngày 23-9, Tổng thống I-ran H.Ru-ha-ni tuyên bố, I-ran có thành công lớn về chính trị, pháp lý và ngoại giao tại LHQ, sau khi Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA) bác bỏ việc chính quyền Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Tê-hê-ran. Tổng thống H.Ru-ha-ni cáo buộc Mỹ phát động chiến tranh kinh tế chống I-ran.

* Thứ trưởng Ngoại giao Nga X.Ri-áp-cốp tuyên bố, lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với I-ran sẽ không gây hậu quả chính trị, hay tổn hại hợp tác giữa Mát-xcơ-va và Tê-hê-ran. Là bên tham gia ký thỏa thuận hạt nhân I-ran, mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), Nga luôn thúc đẩy việc I-ran thực hiện các cam kết trong thỏa thuận.

* Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Éc-đô-gan khẳng định ủng hộ giải quyết các vấn đề liên quan chương trình hạt nhân của I-ran thông qua đối thoại và ngoại giao, theo luật pháp quốc tế. Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, tất cả các bên tham gia JCPOA cần thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận.

* Trong khi đó, Quốc vương A-rập Xê-út Xan-man kêu gọi lập mặt trận thống nhất và đưa ra giải pháp toàn diện để ngăn chặn việc I-ran sở hữu vũ khí hạt nhân. Lãnh đạo A-rập Xê-út cáo buộc I-ran gia tăng hoạt động gây bất ổn ở khu vực. Đáp lại, người phát ngôn về các vấn đề LHQ của I-ran cho đây là cáo buộc vô căn cứ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/phan-doi-cac-lenh-trung-phat-cua-my-618163/