Phản đối bảo hộ thương mại, Trung Quốc và Ấn Độ có thể bàn thảo để đạt đồng thuận lớn

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Hán Huy ngày 10/6 cho biết, Chủ tịch nước này Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có thể thảo luận về chủ nghĩa bảo hộ thương mại của Mỹ và những bước đi đáp trả bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) sắp tới.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu họp báo, ông Trương Hán Huy nêu rõ: "Chủ nghĩa bảo hộ thương mại và các chính sách đơn phương hiện đang tích cực giành được động lực, và vấn đề về cách đáp trả đối với sức ép và chủ nghia bảo hộ thương mại của Mỹ quan trọng không chỉ với Trung Quốc... Điều này sẽ hợp lý nếu lãnh đạo của hai nước trao đổi quan điểm về vấn đề này và chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ đạt được một sự đồng thuận lớn nhằm duy trì công bằng và phản đối chủ nghĩa bảo hộ thương mại".

Quan chức cấp cao này còn nêu rõ, ông Tập Cận Bình và ông Narendra Modi cũng có thể bàn thảo về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, đồng thời lưu ý vấn đề này có thể trở thành một khía cạnh đàm phán quan trọng trong các cuộc gặp song phương giữa Chủ tịch Tập Cận Bình với lãnh đạo của các nước khác.

Hội nghị thượng đỉnh SCO sắp tới sẽ được tổ chức ở thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan trong hai ngày 13 - 14/6.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phan-doi-bao-ho-thuong-mai-trung-quoc-va-an-do-co-the-ban-thao-de-dat-dong-thuan-lon-95680.html