Phận đời 3 mỹ nhân TVB cùng tên Hân: người mang tiếng giật chồng, kẻ lận đận đủ đường

Cùng tên nhưng cuộc sống và sự nghiệp của 3 nữ diễn viên này lại có nhiều khác biệt.

LýGia Hân

Lý Gia Hân hay còn có tên khai sinh là Michelle Monique Reis, có cha là người Bồ Đào Nha còn mẹ là người gốc Thượng Hải.Năm 1988 chính là bước ngoặt trong cuộc đời của Lý Gia Hân khi cô giành được vương miện của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong do đài TVB tổ chức và cũng là người chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều thế giới năm đó.

LýGia Hân

LýGia Hân

Sau khi giành chiến thắng ở hai cuộc thi sắc đẹp, Lý Gia Hân ngay lập tức được hãng TVB ký hợp đồng và trở thành "con cưng" khi liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm lớn nhưPhương Thế Ngọc, Thiện nữ u hồn 2, Đọa lạc thiên sứ...

Tuy được mệnh danh là nữ diễn viên đẹp nhất TVB trong thập niên 90 nhưng khả năng diễn xuất của Lý Gia Hân lại chưa bao giờ được đánh giá cao. Có thể nói người đẹp này chính là một "bình hoa di động" khi nhờ vào nhan sắc mà nổi như cồn trong khi diễn xuất thì tệ hại.

Vào thời điểm Lý Gia Hân đăng quang Hoa hậu Hong Kong, đại gia Hứa Tấn Hanh cũng là một trong số những quý ông "phải lòng" người đẹp này bởi nhan sắc kiều diễm. Anh thường xuyên gửi lẵng hoa đến chúc mừng cô nhưng không bao giờ ghi tên hay để lại số điện thoại.

Mãi đến năm 2006, hai người mới vô tình gặp lại nhau và đến lúc đó Lý Gia Hân mới biết anh chính là người vô danh năm nào.

Sau khi gặp lại cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình và chính điều này đã khiến Lý Gia Hân phải mang danh "hồ ly tinh". Bởi Hứa Tấn Hanh lúc ấy đã có vợ và vợ anh không ai khác chính là Hà Siêu Quỳnh, con gái của ông trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân.

Để có thể làm đám cưới với Lý Gia Hân, Hứa Tấn Hanh đã nhất quyết ly dị với vợ. Điều này đã khiến cho gia đình của vị đại gia này có ác cảm với nàng dâu mới và công chúng càng được thể chỉ trích Lý Gia Hân là kẻ đào mỏ, hám tiền.

Năm 2011, Lý Gia Hân sinh một bé trai đặt tên là Hứa Kiến Đồng. Cũng nhờ có đứa con này mà mối quan hệ của cô với bố mẹ chồng cũng dần được cải thiện.

Sau khi cha chồng, tỷ phú Hứa Thế Huân, qua đời vào cuối năm 2018, hai vợ chồng cô nhận được số tiền hơn 250.000 USD hàng tháng. Hiện tại, Lý Gia Hân có cuộc sống giàu sang, viên mãn và được chồng yêu chiều hết mực. Hai vợ chồng thường xuyên đi du lịch, Lý Gia Hân cũng giúp chồng trong việc kinh doanh.

Chung Gia Hân

Sinh năm 1984, Chung Gia Hân là một trong những "con cưng" củađài TVBnhững năm 2000. Sự nghiệp của cô khởi sắc khi cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoa kiều 2004. Khi vẫn còn đang chân ướt chân ráo vào nghề, Chung Gia Hân đã được nhà đài lăng xê và nhanh chóng nổi tiếng.

Trong vòng 15 năm tham gia diễn xuất, Chung Gia Hân được giao khá nhiều dạng vai lớn nhỏ và được đánh giá cao. Cô nhận được nhiều sự thương cảm khi luôn trở thành các cô gái dịu dàng, ngoan hiền, có nhân cánh tốt...

Nhờ lối diễn chân thật cùng với khuôn mặt trong sáng, cô được khán giả cũng như giới truyền thông hâm mộ xếp vào hàng ngũ "Ngũ Đại Hoa Đán" cùng với Dương Di, Hồ Hạnh Nhi, Từ Tử San và Trần Pháp Lai.

Không chỉ đóng phim, Chung Gia Hân còn lấn sân và phát triển mạnh sang lĩnh vực ca hát. Cô cho ra mắt hàng loạt các ca khúc hitđình đám, đánh dấu một bước tiến đột phá trong sự nghiệp âm nhạc.

Từng bị đồn qua lại với nam diễn viên điển trai như Lâm Phong, Huỳnh Tông Trạch, Trần Triển Bằng... tuy nhiên cuối cùng nữ diễn viên lại nên duyên với một người không làm việc trong làng giải trí. Đó là bác sĩ Jeremy Leung hơn Chung Gia Hân 10 tuổi.

Theo thông tin từ báo chí truyền thông Hong Kong, thu nhập một năm của Jeremy vào khoảng 4,8 triệu NDT (16 tỷ đồng). So với thu nhập của một Hoa đán đài TVB như Chung Gia Hân thì chưa thể coi ông xã là đại gia, nhưng anh đang sở hữu căn biệt thự có diện tích 370m2 tại khu nhà giàu ở Vancouver, trị giá 17 triệu NDT (56 tỷ đồng).

Sau 2 năm kết hôn, hiện tại Chung Gia Hân và Jeremy đã có một gia đình hạnh phúc. Nữ diễn viênít tham gia đóng phim, chỉ thỉnh thoảng tham gia sự kiện và đóng quảng cáo. Cômuốn dành thời gian chính cho gia đình thay vì quan tâm đến sự nghiệp như trước.

Hồ Định Hân

Hồ Định Hânlà Hoa đán nở muộn của nhà đài TVB, khi mà các diễn viên trụ cột lần lượt rời nhà đài thì cô mới được TVB ngó ngàng và đưa lên ngôi vị Hoa đán.

Diễn xuất của Hồ Định Hân được đánh giá ổn định, có thể hóa thân thành nhiều dạng vaivà tuổi đời của cô vẫn còn trẻ khi mới 38 tuổi, nên khả năng thành công trong tương lai vẫn còn nhiều.

Tuy nhiên sự nghiệp của Hồ Định Hân thời gian gần đây đang dần đi xuống. Cô không còn được phía TVB trọng dụng và bị gạt tên khỏi nhiều dự án lớn của đài. Tháng 7/2019, cô được mời ghi hình tác phẩmBao Thanh Thiên tái khởi phong vân, nhưng sau đó bất ngờ nhận được thông báo ngừng quay do phim bị hủy bỏ.

Một số nguồn tin cho biết nữ diễn viên đang bị TVB "phong ấn" do không chịu tái ký hợp đồng mới. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội đã râm ran xuất hiện tin đồn Hồ Định Hân đang có ý định đầu quân cho công ty của Cổ Thiên Lạc.

Do không có nhiều phim đóng, nên thu nhập của Hồ Định Hân thời gian qua bị ảnh hưởng đáng kể. Kể từ khi bệnh dịch bùng phát, cô lâm cảnh thất nghiệp vì các hoạt động tụ tập đông người đều bị cấm tổ chức.

Tình duyên của Hồ Định Hân cũng trắc trở không kém, khi cô quen rất nhiều người và kết cục vẫn là lẻ bóng một mình. Cô trải qua 7 mối tình, trong đó nổi bật có Ngô Hạo Khang, Mã Đức Chung, Quách Chính Hồng…

Nguyên nhân thì nhiều, do không hợp nhau cũng có, do có kẻ thứ ba xen vào cũng có. Hiện Hồ Định Hân hài lòng với cuộc sống độc thân và vẫn chờ đợi ý trung nhân xuất hiện.

Theo Andy/2Sao - Vietnamnet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/phan-doi-3-my-nhan-tvb-cung-ten-han-nguoi-mang-tieng-giat-chong-ke-lan-dan-du-duong/20200611113530537