Phấn đấu xây dựng Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 sớm trở thành bệnh viện thông minh, hiện đại

Chiều 27-2, tại Hà Nội, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2019).

Trung tướng, GS, TS, Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 (Bộ Quốc phòng) đọc diễn văn tại buổi Gặp mặt kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2).

Trung tướng, GS, TS, Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 (Bộ Quốc phòng) đọc diễn văn tại buổi Gặp mặt kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2).

Đọc diễn văn tại buổi gặp mặt, Trung tướng, GS, TS Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, nêu rõ: Suốt chặng đường 64 năm qua, ngành y tế đã không ngừng phấn đấu, vượt mọi khó khăn, gian khổ vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Chúng tôi, những chiến sĩ áo trắng luôn tự hiểu rằng, nghề y với nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân là nghề cao quý, là niềm vinh dự to lớn nhưng cũng đầy trách nhiệm. Biết bao các thế hệ thầy thuốc đã vượt qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt, có mặt trên khắp các chiến trường để chăm sóc, cứu chữa thương binh, bệnh binh, đồng bào, đồng chí; trong những cuộc chiến khốc liệt đó, nhiều chiến sĩ áo trắng đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ thân yêu. Khi hòa bình lập lại, đội ngũ thầy thuốc lại có mặt trên trên mọi nẻo đường của Tổ quốc; âm thầm lặng lẽ, tận tụy cống hiến vì sức khỏe mọi người, hạnh phúc cho mọi gia đình và sự tồn vong giống nòi dân tộc... Không nằm ngoài sự phát triển của nền y học nước nhà, những năm qua, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 là một trong những đơn vị đi đầu trong các hoạt động khám, chữa bệnh, cũng như triển khai những các kỹ thuật mới, kỹ thuật hiện đại, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của quân và dân trong cả nước... Nhất là, năm 2018 vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện và sự đoàn kết, quyết tâm cao của toàn thể đội ngũ, cán bộ, nhân viên, bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ được giao. Trong đó, khám bệnh: 989.955 bệnh nhân; trung bình một ngày khám: 3.524 bệnh nhân; nhận điều trị nội trú: 67.887 bệnh nhân (đạt 123,1% kế hoạch); thu dung trung bình/ngày:1.673 bệnh nhân; cấp cứu: 34.345 bệnh nhân…

Đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 (Bộ Quốc phòng) tặng quà các giáo sư, Thầy thuốc nhân dân của bệnh viện tại buổi Gặp mặt kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2019).

Trung tướng, GS, TS, Mai Hồng Bàng, cho biết, năm 2019 là năm thứ hai bệnh viện được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ tự chủ về tài chính. Bên cạnh việc tập trung triển khai các nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng và uy tín trong khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, khắc phục có hiệu quả những thiếu sót, khuyết điểm còn tồn tại trong công tác chuyên môn. Không ngừng phấn đấu rèn luyện, giữ vững phẩm chất cao quý của người thầy thuốc quân y; nâng cao phẩm chất đạo đức đạo đức và trình độ chuyên môn. Làm tốt công tác công tác đào tạo đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện luôn vững vàng về chuyên môn và ngời sáng về y đức; xây dựng cán bộ khoa học giỏi, đầu ngành, làm chủ tiến bộ khoa học kỹ thuật, cập nhật các tiến bộ y học trong và ngoài nước. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trên nhiều chuyên ngành, trọng tâm là hợp tác với các trung tâm y tế lớn của Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức, Mỹ, châu Âu, các nước khu vực ASEAN để triển khai ứng dụng thêm nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao vào công tác chẩn đoán và điều trị, bảo đảm độ an toàn cao. Đặc biệt triển khai tiếp các kỹ thuật ghép mô và bộ phận cơ thể người: ghép tim, khối tim phổi, tụy, ruột, tử cung, chi thể… Xây dựng chiến lược tổng thể, phấn đấu xây dựng Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 sớm trở thành bệnh viện thông minh, hiện đại, mang đẳng cấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân dịp này, đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 trao quà tặng 25 Thầy thuốc nhân dân, 115 Thầy thuốc của bệnh viện hiện đang đương chức và đã nghỉ hưu.

TRẦN QUYẾT - ĐỨC THUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/y-te/tin-tuc/item/39340202-phan-dau-xay-dung-benh-vien-t-u-quan-doi-108-som-tro-thanh-benh-vien-thong-minh-hien-dai.html