Phấn đấu tỷ lệ phá án đặc biệt nghiêm trọng trên 90%

Sáng 14/5, Đảng bộ Công an huyện Long Điền tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an huyện Long Điền đã tập trung lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh; lãnh đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. 5 năm qua, Công an huyện đã điều tra, làm rõ 286/353 vụ vi phạm pháp luật với 554 đối tượng. Tỷ lệ điều tra phá án đạt trên 81%. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội gắn với cải cách hành chính được đẩy mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân; phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc đã có sự đổi mới với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Đối với công tác xây dựng đảng, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ công an huyện đã chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác quản lý đảng viên về thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng; kết nạp 40 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an huyện Long Điền đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Giữ vững an ninh chính trị trong mọi tình huống, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động kích động phá hoại, khủng bố; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự trên 70%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ trên 90%; thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí;...

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ Công an huyện Long Điền nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tá Nguyễn Văn Tân, Trưởng Công an huyện được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.

NGỌC TUYỀN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202005/cong-an-huyen-long-dien-phan-dau-ty-le-pha-an-dac-biet-nghiem-trong-tren-90-899404/