Phấn đấu hoàn thành sửa chữa hạ tầng giao thông trước 26 tháng Chạp

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Minh Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông TP Đà Nẵng, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng và Sở GTVT TP về việc duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn TP phục vụ nhu cầu đi lại êm thuận, thông suốt và an toàn của người dân và du khách trong dịp Tết Tân Sửu – 2021 sắp đến, từ đầu tháng 1-2021, Trung tâm đã đề nghị các đơn vị thi công tập trung phương tiện, máy móc thiết bị và huy động nhân lực triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công các hạng mục, công trình hạ tầng giao thông phục vụ dịp Tết.

Thi công sửa chữa đường ĐT605.

Thi công sửa chữa đường ĐT605.

Cụ thể, các đơn vị thi công đã và đang tiến hành sửa chữa lấp các ổ gà, làm lại nền móng và thảm nhựa mặt đường bị hư hỏng để hoàn trả nguyên trạng tại các trục đường như: QL14B, Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, Trường Sơn, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Trường Chinh, ĐT 605, v.v…; thay thế cọc su mềm bị hư hỏng ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên các tuyến đường gồm: Hoàng Sa, Trường Sa, Phạm Hùng, Ông Ích Đường, An Hòa 9, Trần Cao Vân, Lê Độ, Tôn Thất Đạm, ĐT602, ĐT605; sơn lại vạch sơn tổ chức giao thông bị mờ, bị bong tróc trên các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Xô Viết Nghệ Tĩnh, 30-4; sửa chữa bệ đá granite bị hư hỏng trên vỉa hè đường Nguyễn Tri Phương; sửa chữa hư hỏng dải phân cách ở giữa trên các trục đường như: Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn, 2-9, Cách Mạng Tháng Tám, Trường Sơn, Nguyễn Lương Bằng; sửa chữa hư hỏng và sơn lại lan can trên đường Bạch Đằng; thi công đảm bảo giao thông tại các đầu mối giao thông trọng điểm như: nút giao thông Nguyễn Sinh Sắc – Hoàng Thị Loan, nút giao thông Điện Biên Phủ - Trần Cao Vân - Huỳnh Ngọc Huệ, nút giao thông Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Văn Linh, nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Hoàng Diệu, nút giao thông Ngô Quyền – Võ Văn Kiệt, nút giao thông Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn - Nguyễn Văn Thoại, nút giao thông 2-9 – Cách Mạng Tháng Tám – Lê Thanh Nghị, v.v…

“Chúng tôi phấn đấu hoàn thành việc duy tu, sửa chữa hư hỏng về hạ tầng giao thông, nhất là ở khu vực nội thị TP Đà Nẵng trước ngày 6-2 (tức 26 tháng Chạp) để phục vụ người dân và du khách đi lại trong dịp Tết”, ông Lê Văn Minh Nga nêu quyết tâm.

Đối với địa bàn nông thôn và miền núi, trong các đợt bão lũ vừa qua, nhiều tuyến đường bị hư hỏng nặng, đặc biệt là tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Quảng Nam – Đà Nẵng và tuyến đường tránh phía Nam hầm Hải Vân – Túy Loan. Ông Thái Hồng Sơn, Giám đốc Cty CP Quản lý và Sửa chữa đường bộ Quảng Nam – Đà Nẵng cho biết: mưa lũ đã làm cho tuyến đường Hồ Chí Minh hư hỏng nặng, nhất là 2 vị trí ở Km 1353 + 800 và Km 1368+500 (thuộc địa bàn H.Phước Sơn, Quảng Nam) bị đứt gãy đường với tổng chiều dài khoảng 230m chiều dài; còn tuyến đường tránh phía Nam hầm Hải Vân – Túy Loan thì bị ổ gà, ổ voi, sống trâu, hư hỏng nặng nền, mặt đường ở nhiều vị trí trên toàn tuyến… Sau khi mưa lũ qua đi, Cty CP Quản lý và Sửa chữa đường bộ Quảng Nam – Đà Nẵng đã ra quân tiến hành thi công sửa chữa các tuyến đường này, nhằm đáp ứng yêu cầu giao thông nhanh chóng và an toàn, nhất là trong dịp Tết Tân Sửu sắp đến. Trong đó, đối với tuyến đường tránh phía Nam hầm Hải Vân - Túy Loan, đến ngày 29-1, Cty đã hoàn thành việc sửa chữa với khối lượng thi công gồm vá tổng cộng hơn 1.700m2 ổ gà, ổ voi; thảm nhựa tổng cộng hơn 2.900m2 . Đối với tuyến đường Hồ Chí Minh, Cty đã dọn dẹp xong sạch đất, đá sụt lở trên toàn tuyến; đã thi công trả lại nguyên trạng đoạn đường bị đứt gãy ở vị trí Km 1353+800; hiện đang thi công đoạn đường bị đứt gãy còn lại ở vị trí Km 1368+500 và phấn đấu hoàn thành công tác sửa chữa trước ngày 6-2 (tức 26 tháng Chạp).

“Vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ. Trong những ngày nghỉ Tết, Cty bố trí cán bộ, công nhân trực chiến cũng như chuẩn bị nguồn vật tư, máy móc, phương tiện nhằm sẵn sàng thực hiện các công việc đột xuất liên quan đến công tác sửa chữa hạ tầng giao thông khi có sự cố xảy ra trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý của Cty”, ông Thái Hồng Sơn thông tin thêm.

PHÚ NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/97_238198_phan-dau-hoan-thanh-sua-chua-ha-tang-giao-thong-tr.aspx