Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, tạo tiền đề cho năm 2021

Chiều 28-11, sau một ngày làm việc khẩn trương, tích cực, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ hai đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra và thành công tốt đẹp.

Chiều 28-11, sau một ngày làm việc khẩn trương, tích cực, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ hai đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra và thành công tốt đẹp.

Phân cấp, giao quyền mạnh hơn trong quản lý đầu tư

Phát biểu bế mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, các đồng chí Thành ủy viên và các đại biểu tham dự đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết vào các tờ trình, báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban cán sự đảng UBND Thành phố.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc hội nghị (ảnh: Viết Thành)

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc hội nghị (ảnh: Viết Thành)

Các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nghiêm túc và có chất lượng của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự đảng UBND Thành phố, Đảng đoàn HĐND Thành phố; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến có giá trị để Ban Thường vụ tiếp tục hoàn thiện các văn bản trước khi ban hành.

Đáng quan tâm, về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2021 - 2025); Kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm (giai đoạn 2021 - 2025), 3 năm (giai đoạn 2021 - 2023) và Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố 5 năm (giai đoạn 2021 -2025), Ban Chấp hành cơ bản nhất trí, đồng tình về những định hướng lớn, khung chính sách về kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách và đầu tư công trung hạn do Ban cán sự đảng UBND Thành phố trình và cho rằng các Kế hoạch này đã quán triệt đầy đủ mục tiêu tổng quát đến năm 2025, 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho cả giai đoạn 5 năm đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

“Trong điều kiện tác động tiêu cực nặng nề của đại dịch Covid-19 trong năm 2020 và diễn biến còn phức tạp, khó lường thời gian tới trong khu vực cũng như trên thế giới, việc tiếp tục kiên định các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, như đã thông qua tại Đại hội thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nói.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 7,5-8%; GRDP bình quân đầu người khoảng 8.300 - 8.500USD; chỉ số CPI dưới 4%; tổng thu ngân sách trên địa bàn dự kiến khoảng 1.405 nghìn tỷ đồng; tổng chi ngân sách khoảng 613,7 nghìn tỷ đồng…

Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, Ban Chấp hành đồng tình nhất trí cao với các nguyên tắc lập, bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn như trong Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND Thành phố; đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp, giao quyền mạnh hơn cho các quận, huyện trong quản lý đầu tư.

Vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát đã tác động nặng nề, tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Song, với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Thành phố đã vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Tăng trưởng GRDP năm 2020 ước đạt 3,94%, gấp 1,5 lần mức bình quân chung của cả nước. Cân đối thu - chi ngân sách được đảm bảo; tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 279.359 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số CPI bình quân ước tăng khoảng 2,73-2,79% (thấp hơn bình quân cả nước). Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 416,15 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ…

Các đại biểu dự hội nghị (ảnh: Viết Thành)

Các hoạt động văn hóa, giáo dục được duy trì; an sinh xã hội được đảm bảo. Đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện; Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt; kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức có chuyển biến…

“Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành cũng lưu ý những khuyết điểm, yếu kém cần phải khắc phục trong thời gian tới, đồng thời thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Cụ thể, theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, mục tiêu tổng quát đặt ra là tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, lấy lại đà tăng trưởng gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Phát triển mạnh sự nghiệp văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và đời sống Nhân dân; Đẩy mạnh cải cách hành chính; thăng hạng các chỉ số PCI, PARIndex; có giải pháp nâng cao chỉ số PAPI, SIPAS; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật; tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Các chỉ tiêu chủ yếu là: Tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 7,5%; GRDP/người khoảng 135 triệu đồng (khoảng 5.870USD); vốn đầu tư xã hội tăng khoảng 12%; kim ngạch xuất khẩu tăng 5%; kiểm soát lạm phát, chỉ số giá dưới 4%; giảm 20% số hộ nghèo theo chuẩn mới của Thành phố…

“Thời gian còn lại của năm 2020 không còn nhiều, khối lượng công việc còn lớn, đề nghị các đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 tạo tiền đề cho năm 2021.

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, hợp tác, trách nhiệm, bản lĩnh, chủ động, sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, tôi tin tưởng rằng trên cơ sở những nội dung đã được thông qua tại Hội nghị hôm nay, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ phải bắt tay ngay vào tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đi vào cuộc sống”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

H.L

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/phan-dau-hoan-thanh-o-muc-cao-nhat-cac-chi-tieu-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-tao-tien-de-cho-nam-2021-219002.html